Á hậu Kiều Loan tiết lộ lý do chưa phát hành sản phẩm âm nhạc riêng

Sau King of Rap, Kiều Loan nhận được 2-3 show/ngày. Cô đi diễn nhiều nơi để trau dồi kỹ năng xử lý sân khấu trước khi phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Năm 2020, Á hậu Thế giới Việt Nam 2019 bắt đầu lấn sân sang con đường ca hát chuyên nghiệp bằng cách tham gia hai show truyền hình là Trời sinh một cặp và King of Rap. Không theo đuổi dòng pop/ballad, người đẹp Quảng Nam quyết định thử sức với rap. Trong cuộc thi King of Rap, cô vấp phải ý kiến trái chiều từ phía khán giả, nhưng vẫn vào top 10 và đạt được không ít thành tựu.

Năm 2020, Á hậu Thế giới Việt Nam 2019 bắt đầu lấn sân sang con đường ca hát chuyên nghiệp bằng cách tham gia hai show truyền hình là Trời sinh một cặp và King of Rap. Không theo đuổi dòng pop/ballad, người đẹp Quảng Nam quyết định thử sức với rap. Trong cuộc thi King of Rap, cô vấp phải ý kiến trái chiều từ phía khán giả, nhưng vẫn vào top 10 và đạt được không ít thành tựu.

Chia sẻ về cuộc sống và công việc sau King of Rap, Kiều Loan cho biết cô rất vui vì khán giả đã nhận ra mình nghiêm túc với sự nghiệp cầm micro, không đơn thuần là "người đẹp đi hát" hay "đi hát cho vui". "Sau chương trình, tôi được khán giả bắt đầu công nhận. Cát-xê cũng thay đổi, show cũng nhiều hơn", á hậu sinh năm 2000 nói.

"Ưu điểm của tôi là có tiếng ở cả hai lĩnh vực, vừa là một nàng hậu, vừa là rapper/ca sĩ. Tôi nghĩ một phần do các chương trình biết tôi có khả năng vừa hát vừa rap, một phần có lẽ mọi người cũng tò mò xem tôi ở bên ngoài là thế nào", Kiều Loan trả lời Zing. Cô cho biết trước khi bùng dịch, cô nhận 2-3 show một ngày.

Về việc tăng cát-xê, Á hậu Thế giới Việt Nam 2019 cho biết cô chưa coi bản thân là ca sĩ chuyên nghiệp nên chưa đặt mức thù lao quá cao. Con số hiện nay của Kiều Loan chỉ cao hơn mức ban đầu cô đề ra trước khi tham gia King of Rap. "So với tiền bạc, tôi trân trọng khoảnh khắc được trao cơ hội để đứng trên sân khấu hơn. Trước khi chính thức trở thành ca sĩ, những lần đi hát ở ngoài cho tôi kinh nghiệm, để xử lý sân khấu tốt hơn", cô nói.

"Tôi vẫn tiêu pha khá tiết kiệm. Tiền không tiêu đến tôi gửi về cho cha mẹ nên vẫn chưa tính là dư dả", Kiều Loan tâm sự. Người đẹp 21 tuổi cho biết ngoài các khoản cần thiết hàng ngày như ăn uống, đi lại, cô dành khá nhiều tiền để học nhạc, đầu tư các sản phẩm âm nhạc trong tương lai.

Nói về lý do vẫn chưa phát hành sản phẩm âm nhạc chính thức khi vẫn đương nhiệm và đang được chú ý sau King of Rap, Kiều Loan chia sẻ với Zing: "Tôi không muốn mọi người hiểu nhầm bản thân là kiểu người quá tranh thủ. Có cơ hội cũng tốt, nhưng cơ hội phải đi đôi với sự chuẩn bị chỉn chu, rõ ràng. Nếu không, tôi sẽ khiến khán giả có cái nhìn không tốt về con đường sự nghiệp sau này". Người đẹp cũng thừa nhận cô sợ trình độ hát live của bản thân chưa đủ tốt để đứng trước khán giả với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp.

"Giống như khi tôi đăng ảnh, khán giả sẽ thắc mắc ở ngoài tôi có xinh như ảnh không, da có đẹp như vậy không. Ra bài hát mới cũng vậy. Khán giả sẽ quan tâm xem cảm xúc khi hát của tôi thế nào, tôi live có hay không, hiệu ứng, âm thanh khi trình diễn có được tốt và bắt tai như bản audio không. Đây đều là những điều quan trọng với một ca sĩ. Vì vậy, tôi muốn mình chuẩn bị, trau dồi bản thân một cách tròn trịa, ổn định nhất trước khi phát hành sản phẩm âm nhạc", Kiều Loan nói.

Phương Lâm - Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/a-hau-kieu-loan-tiet-lo-ly-do-chua-phat-hanh-san-pham-am-nhac-rieng-post1182781.html