Á hậu Kiều Loan: Bất ngờ hơn kỳ vọng nhưng bất ngờ gây tranh cãi

Chỉ còn ít ngày nữa, Á hậu Kiều Loan sẽ lên đường đến Venezuela để tham dự Miss Grand International 2019 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế). Là một trong những 'chiến binh' ra quân sớm, người đẹp SN 2000 đã có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng. Bất ngờ là ở chỗ Kiều Loan dù không được đánh giá cao trước khi đến với cuộc thi, nhưng mới xuất hiện vài giây đã khiến các chuyên trang sắc đẹp dự báo có thể chiến thắng. Điều này lại làm nổ ra tranh cãi đối với khán giả trong nước.

Mới đây, trang chủ Miss Grand International đăng tải đoạn video giới thiệu của đại diện Việt Nam. Trong clip, người đẹp Quảng Nam diện áo dài trắng, gây xúc động khi đưa hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ, một biểu trưng của người mẹ Việt Nam anh hùng để gửi gắm thông điệp về hòa bình. Cô mở đầu clip bằng lời giới thiệu về quê hương, cho biết nơi mình lớn lên trải qua nhiều cuộc chiến và ở thời điểm hiện tại, tàn dư của bom đạn vẫn còn lại. Hình ảnh mẹ Thứ lúc sinh thời ngồi một mình bên mâm cơm vắng bóng người thân, không gian chỉ hiu hắt làn khói hương cạnh những di ảnh khiến công chúng không khỏi xúc động. Đứng dưới chân tượng đài mẹ Thứ, Kiều Loan cảm nhận sâu sắc sự hi sinh vĩ đại của những người mẹ, những người anh hùng trong chiến tranh...

Á hậu Kiều Loan nối tiếp bằng nhiều chuyến thăm hỏi gia đình các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương. Tại đây, cô được nghe kể nhiều hơn về những câu chuyện chiến tranh, cuộc đời của người mẹ, người vợ ngày ngày chờ chồng, chờ con mà không biết đến ngày trở về. Người đẹp 10X khẳng định: “Dù chiến tranh đã không còn trên mảnh đất Việt Nam nhưng đâu đó, những tàn tích, dư âm của một thời bom đạn khói lửa vẫn còn sót lại. Dường như nó chất chứa những nỗi đau không bao giờ xóa nhòa”. Đồng thời, cô kết thúc clip giới thiệu của mình bằng thông điệp: “Stop the war and violence” (tạm dịch: Chấm dứt chiến tranh và bạo lực).

Á hậu Kiều Loan bất ngờ được dự đoán là nhan sắc có thể chiến thắng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2019. Ảnh tư liệu

Á hậu Kiều Loan bất ngờ được dự đoán là nhan sắc có thể chiến thắng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2019. Ảnh tư liệu

Sự chuẩn bị của Kiều Loan đối với video ra mắt được đánh giá là chỉn chu, kỹ lưỡng, nội dung hay, vì thế, đoạn clip gây ấn tượng mạnh với khán giả. Không chỉ công chúng trong nước mà đại diện Việt Nam còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các fan sắc đẹp quốc tế. Cái tên Nguyễn Hà Kiều Loan bất ngờ được ưu ái dự đoán sẽ trở thành Miss Grand International năm nay bởi một chuyên trang sắc đẹp của Colombia.

Chỉ trong vòng 12 giờ đầu tiên sau khi fanpage Miss Grand International chính thức mở cổng bình chọn cho 64 đại diện đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ - Đây là một trong những cuộc đua đầu tiên của các cô gái bởi 5 người có lượt bình chọn cao nhất sẽ có cơ hội ghi điểm để vào top 10 Miss Grand International năm nay - Đại diện Việt Nam - Á hậu Kiều Loan tuy nằm tận cuối album hình nhưng lượt bình chọn lại rất cao với 8,9 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, 3,4 ngàn bình luận và 7,5 ngàn lượt chia sẻ. Những con số “khủng” này đã giúp nàng Á hậu vươn lên nằm trong top 3 dẫn đầu cuộc bình chọn online chỉ sau hai đại diện đến từ Mexico và Myanmar.

Khi Kiều Loan chuẩn bị lên đường đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, ngay tại trong nước cũng không có nhiều ý kiến đánh giá cao cô. Vừa đăng quang, tuổi đời còn khá trẻ, chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hình thể hơi gầy… là những bất lợi mà Kiều Loan gặp phải. Vì thế, được một số chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao đúng là… bất ngờ ngọt ngào đối với Kiều Loan.

Thế nhưng, phản ứng từ khán giả trong nước lại còn có nhiều bất ngờ hơn, khi cũng có không ít ý kiến ném đá, lăng mạ, cho rằng Kiều Loan không xứng đáng với danh hiệu Á hậu và còn khá trẻ để có thể đại diện Việt Nam tại một cuộc thi lớn.

Liên quan đến vấn đề này, Kiều Loan thẳng thắn: “Tôi đã chọn con đường đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy gai góc. Trên con đường như thế, tôi không phải là một nữ hoàng nghiễm nhiên được thế giới công nhận, mà tôi chính xác phải là một chiến binh, không ngừng quyết tâm, không ngừng chiến đấu, không ngừng hi vọng để tự lực giành lấy sự xứng đáng cho chính mình”.

Là nhan sắc đầu tiên bước vào đấu trường sắc đẹp thế giới năm 2019, với phần thể hiện ban đầu khá kỹ lưỡng, chỉn chu và không ngừng hoàn thiện vẻ đẹp của bản thân, nên việc một bộ phận khán giả phản ứng thái quá với Kiều Loan đúng là … khó hiểu hơn bình thường. Liệu có phải vì đứng vai trò là … nhan sắc khai màn cho 5 cuộc thi lớn mà công chúng có đòi hỏi khắt khe hơn cho Á hậu hay không?

Chúng ta cũng từng có những nhan sắc trẻ, vừa đăng quang chưa lâu đã dự thi các đấu trường nhan sắc quốc tế như: Tiểu Vy, Phương Nga… và dù thời gian gấp rút, các Hoa hậu, Á hậu cũng cố gắng nhất để hoàn thiện bản thân, đem đến cuộc thi những thông điệp họ muốn truyền tải và nỗ lực để thể hiện tốt nhất.

Vì thế, với Kiều Loan, hãy cứ chờ đợi vào những ngày sắp tới của cô tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Và nhan sắc nào cũng mong đợi nhiều hơn sự ủng hộ từ người hâm mộ quê hương mình. Với những gì Kiều Loan đang nỗ lực, thì lời chỉ trích vì cô còn ít kinh nghiệm dường như hơi bất công. Bởi kinh nghiệm thi quốc tế không phải tự dưng mà có. Mỗi đấu trường nhan sắc là một quyển sổ kinh nghiệm.

Qua thời gian và qua thử thách, các người đẹp mới tích lũy được nhiều hơn cho bản thân. Như H’Hen Niê, phải trải qua rất nhiều cuộc thi cô mới lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Không có bất cứ nhan sắc nào bỗng dưng có kinh nghiệm cả. Kinh nghiệm do họ phải cố gắng qua từng cuộc thi và cũng bởi họ tin luôn có người hâm mộ ủng hộ mình thì mới mạnh dạn bước ra sân chơi lớn được.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/a-hau-kieu-loan-bat-ngo-hon-ky-vong-nhung-bat-ngo-gay-tranh-cai-165260.html