'Á hậu học giỏi' Phạm Ngọc Phương Anh nói gì khi tuột mất vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020?

Trước đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Phạm Ngọc Phương Anh từng được khán giả nhận định là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

Phạm Ngọc Phương Anh là gương mặt nổi bật xuyên suốt hành trình cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Á hậu 1 gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng số đo hoàn hảo. Không chỉ vậy, cô nàng còn được khán giả ưu ái đặt tên gọi "Á hậu học giỏi" vì sở hữu nhan sắc cùng học vấn "không phải dạng vừa".

Phạm Ngọc Phương ánh đã dành thời gian chia sẻ cùng PV Tạp chí Đời sống & Pháp luật về những dự định sắp tới của bản thân trên cương vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020.

PV: Cảm xúc của Phương Anh như thế nào khi được xướng tên trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020? Trong hành trình dài của cuộc thi, điều gì khiến Phương Anh cảm thấy khó khăn nhất?

PV: Cảm xúc của Phương Anh như thế nào khi được xướng tên trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020? Trong hành trình dài của cuộc thi, điều gì khiến Phương Anh cảm thấy khó khăn nhất?

Phạm Ngọc Phương Anh: Khi được xướng tên trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi vô cùng bất ngờ và vui mừng vì không nghĩ mình tiến vào sâu cuộc thi danh giá Hoa hậu Việt Nam 2020 như vậy. Bằng chứng là tôi bắt đầu khóc từ khi nghe gọi tên vào top 15 chung cuộc và còn khóc nhiều hơn khi đạt được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trong hành trình dài suốt Hoa hậu Việt Nam 2020, điều khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất chính là lịch trình dày đặc của cuộc thi. Tuy nhiên, nhờ có sự động viên, cổ vũ to lớn của gia đình, bạn bè và các bạn thí sinh khác, tôi đã vượt qua khó khăn một cách dễ dàng.

PV: Được kỳ vọng sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh có cảm thấy tiếc nuối tuột mất vương miện? Trong đêm chung kết, có phần thi Phương Anh nào cảm thấy không “ưng ý”?

Phạm Ngọc Phương Anh: Tôi cảm thấy hài lòng với vị trí hiện tại mình đạt được ở Hoa hậu Việt Nam, bởi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành Á hậu 1 của cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia tầm cỡ như Hoa hậu Việt Nam.

Nhìn chung, trong đêm Chung kết toàn quốc, tôi hài lòng với sự cố gắng thể hiện hết sức trong các phần thi của mình. Nếu được quay lại, tôi sẽ thể hiện phần thi trang phục bikini thật cá tính và mạnh mẽ hơn nữa để mang tới màn trình diễn hoàn hảo nhất.

"Tôi cảm thấy hài lòng với vị trí hiện tại mình đạt được ở Hoa hậu Việt Nam, bởi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành Á hậu 1 của cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia tầm cỡ như Hoa hậu Việt Nam", Á hậu 1 chia sẻ.

PV: Được khán giả ưu ái đặt tên gọi “Á hậu học giỏi” khi sở hữu học vấn “khủng”, Phương Anh có tự tin bước vào sân chơi sắc đẹp quốc tế?

Phạm Ngọc Phương Anh: Đầu tiên, tôi rất vui và cảm kích khi được khán giả ưu ái đặt tên gọi “Á hậu học giỏi”. Tôi tự tin sau một năm rèn luyện sẽ hội tụ đủ mọi tố chất cần thiết, đại diện Việt Nam bước vào sân chơi sắc đẹp quốc tế và mang về vinh quang cho đất nước.

PV: Bài thuyết trình tiếng Pháp của Phương Anh trong đêm chung kết về tình yêu lịch sử, văn hóa và tinh thần của người Việt trong thời điểm khó khăn đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, liệu Phương Anh có muốn tiếp tục giữ sử dụng nội dung này hay truyền tải một thông điệp khác trên trường quốc tế?

Phạm Ngọc Phương Anh: Mỗi năm sẽ có những sự kiện khác nhau làm nổi bật những đức tính tốt đẹp của người Việt Nam. Năm nay, từ đại dịch Covid-19 và bão lũ miền Trung, chúng ta thấy được tinh thần đoàn kết, "lá lành đùm lá rách" trỗi dậy luôn ở trong con tim người Việt.

Tôi quyết định đợi tới gần ngày bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế để có một thông điệp nhân văn truyền tải thật cụ thể, ý nghĩa.

"Tôi quyết định đợi tới gần ngày bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế để có một thông điệp nhân văn truyền tải thật cụ thể, ý nghĩa", Phương Anh nói về cách lựa chọn thông điệp đem đến sân chơi sắc đẹp quốc tế.

PV: Phương Anh từng tiết lộ với báo chí bạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng giấu bố mẹ, vậy hiện nay thái độ của gia đình như thế nào?

Phạm Ngọc Phương Anh: Hiện nay, ba mẹ cũng như toàn gia đình cực kỳ vui mừng và tự hào với thành tích mà tôi đạt được qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Chắc chắn mọi người sẽ luôn ở bên ủng hộ, đồng thời là hậu phương vững chắc cho tôi trong chặng đường tương lai ước mơ tiếp theo.

PV: Phương Anh có ý định tạm hoãn việc học tập để chuẩn bị cho những dự định tiếp theo sau khi trở thành Á hậu 1 Hoa Hậu Việt Nam 2020?

Phạm Ngọc Phương Anh: Tôi hiện đã hoàn thành chương trình học tập tại Đại học RMIT. Tôi nghĩ rằng đây là điều kiện thuận lợi giúp Phương Anh tập trung 100% thực hiện sứ mệnh của trọng trách mới và chuẩn bị cho những dự định sau khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020.

PV: Sở hữu hai tấm bằng ngoại ngữ tiếng Anh - tiếng Pháp và nhiều giải thưởng, bí quyết nào giúp Phương Anh có thể học tập toàn diện cả hai ngôn ngữ và cân bằng với những lĩnh vực khác?

Phạm Ngọc Phương Anh: Bí quyết giúp tôi có thể vừa học tập toàn diện cả hai ngôn ngữ tiếng Anh – tiếng Pháp vừa cân bằng với những lĩnh vực khác thật ra chỉ đơn giản nhờ hai điều. Tôi cũng mong muốn được chia sẻ cùng mọi người bí quyết bổ ích này từ lâu.

Đầu tiên, mọi người phải cân bằng giữa việc học và giải trí mục đích để thoải mái tiếp thu kiến thức. Thứ hai quan trọng không kém là tìm đam mê, động lực trong việc học tập nhằm duy trì vốn kiến thức.

"Mọi người phải cân bằng giữa việc học và giải trí mục đích để thoải mái tiếp thu kiến thức", Phương Anh chia sẻ bí quyết giúp cô sở hữu học vấn khủng.

PV: Điều đầu tiên Phương Anh muốn thực hiện là gì sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 kết thúc?

Phạm Ngọc Phương Anh: Chứng kiến những hình ảnh “khúc ruột” thân yêu của đất nước gặp khó khăn do hậu quả bão lũ càn quét, điều đầu tiên tôi muốn thực hiện sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 kết thúc đó là lên đường tham gia hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng bào miền Trung. Từ đó, tôi có thể chia sẻ bớt phần nào những đau thương mà người dân phải gánh chịu.

Linh Chi

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/a-hau-1-pham-ngoc-phuong-anh-noi-gi-khi-tuot-mat-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2020-vao-tay-do-thi-ha-a350133.html