Á hậu Diễm Trang: Tôi sẽ không thanh minh khi bị đồn là 'single mom'

Không phải cứ phô trương hay thể hiện hạnh phúc ra ngoài thì đó mới là hạnh phúc. Nếu bị đồn là single mom, tôi cũng sẽ không thanh minh hay giải thích.

PV: Sau 5 năm giành ngôi vị Á hậu Việt Nam, cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Diễm Trang: Tôi cảm thấy trọn vẹn vì có một mái ấm để đi về, có một công việc để theo đuổi, quan trọng nhất tôi cảm thấy mình đang đi đúng với định hướng mà bản thân vạch ra, giờ phải chăng có thiếu thì đó là việc kinh doanh. Tôi khá tham vọng, muốn sẽ gây dựng được một doanh nghiệp bên cạnh việc làm nghệ thuật là 1 MC.

PV: Cùng thời với Kỳ Duyên và Huyền My, chị có đời sống cá nhân lặng lẽ khi nhanh chóng lấy chồng rồi sinh con sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Có bao giờ chị tiếc nuối vì bỏ qua nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp?

Diễm Trang: Hối tiếc chi khi mình tìm được một bến đỗ, có được cuộc sống bình yên, chính vì vậy tôi cảm thấy mình được trọn vẹn. Có lẽ con đường tôi đi ngược với tất cả các bạn Hoa hậu, Á hậu là lấy chồng rồi mới xây dựng sự nghiệp. Nhiều người đến giờ vẫn trách sao tôi lấy chồng sớm mà không đánh bóng hình ảnh lúc đang được chú ý trong nhiệm kì. Hơi chậm 1 nhịp nhưng quan trọng con đường tôi đi như thế nào, đến giờ tôi vẫn không tiếc nuối điều gì. Mỗi giai đoạn con tim đều mách bảo tôi cần làm gì, nếu ngày trước tôi không lấy anh, chắc gì tôi cảm thấy cuộc sống mình ổn và vui như bây giờ.

PV: Chị có nghĩ rằng, với một Hoa hậu, Á hậu thì việc kết hôn ở tuổi 24 là quá sớm không?

Diễm Trang: Tôi nghĩ 24 là đủ đẹp, không quan trọng con số mà quan trọng trái tim bạn mách bảo điều gì và lý trí có cho phép hay không. Có người 30, 40 tuổi vẫn chưa sẵn sàng kết hôn hay chưa gặp đúng đối tượng, cũng không phải quá trẻ như ở tuổi 19, 20.

PV: Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, năm 2019 sẽ khép lại, nhìn lại 1 năm đã qua, chị thấy mình đã làm được những gì?

Diễm Trang: Một năm qua tôi vẫn tiếp tục vai trò MC của mình khi đi dẫn tin cho Đài Truyền hình, dẫn một số chương trình phát sóng trực tiếp và đặc biệt là được thử sức với chương trình gameshow về chủ đề Bolero. Ngoài ra, tôi cũng là một người phụ nữ của gia đình theo đuổi lối sống khỏe và lập một kênh Youtube chia sẻ bí quyết của mình đến các chị em phụ nữ khác.

PV: Được mệnh danh là "Á hậu học giỏi" và gặt hái nhiều thành tích đáng nể nhưng chị lại có hướng đi khác, làm MC truyền hình và lui về "ở ẩn" để chăm sóc gia đình nhỏ. Có phải vì con đường này an toàn hơn việc dấn thân với giới giải trí như nhiều hoa hậu khác đã từng làm?

Diễm Trang: Tôi chưa bao giờ có ý định lui về ở ẩn. Tôi là một người cầu tiến và tham vọng. Tôi luôn cố gắng phấn đấu mỗi ngày để cuộc sống mình ý nghĩa nhất. Tôi không phải dạng phụ nữ hưởng thụ, chỉ thích xài tiền. Tôi thích cùng chồng mình xây dựng sự nghiệp nhưng hiện tại chưa làm được vì thấy mình chưa có duyên với kinh doanh.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về điều đó. Hoa hậu, Á hậu cũng chỉ được vài năm, quan trọng mình nhìn xa hơn, mình muốn trở thành người như thế nào. Tôi đang nỗ lực hết mình với nghề MC và là một người mẹ giỏi, còn kinh doanh nằm trong dự định dài hạn của tôi.

PV: Trong các Hoa hậu Việt Nam, chị thích “đàn chị” nào nhất?

Diễm Trang: Tôi có ấn tượng nhiều nhất với 2 người, đó chính là Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu - MC Thụy Vân. Cả hai chị đều có cuộc sống bình dị không ồn ào, luôn cố gắng xây dựng cuộc sống theo hướng tích cực nhất và cũng là những điều mà tôi luôn hướng đến cho hình ảnh của mình.

PV: Sau thời gian bầu bí và sinh con, dễ dàng nhận thấy chị xinh đẹp và rạng rỡ hơn hẳn, đâu là bí quyết?

Diễm Trang: Tôi nghĩ bắt nguồn từ lối sống xanh, lối sống khỏe của tôi. Tôi tập yoga xen kẽ gym 3, 4 buổi/ tuần. Tôi ý thức vẻ ngoài rất quan trọng và chế độ cân bằng giúp tôi giữ cho làn da của mình căng mọng, yoga giúp tôi hạn chế lão hóa rất tốt. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên uống nước ép.

PV: Chị có thẩm mỹ gì kể từ sau khi sinh con gái không?

Diễm Trang: Mặt tôi không khác gì ngày xưa, phải chăng sau nhiều năm tập luyện yoga, gym và lối sống khỏe tôi săn chắc hơn và bây giờ tôi có ekip chuyên nghiệp nên hình ảnh chỉn chu hơn rất nhiều

PV: Chị có đồng tình với quan điểm “Phụ nữ thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên?”

Diễm Trang: Tôi đồng tình nhưng cuộc sống mà, đâu thể nói trắng đen phân bạch rõ rệt. Tôi từng chứng kiến nhiều người đi thẩm mỹ xong họ như trở thành 1 con người khác vậy, tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Tôi thấy vui cho họ nên mình không thể phán xét bất kì ai, miễn họ thấy hạnh phúc là đuợc.

Còn tôi vẫn luôn quan niệm vẻ đẹp từ bên trong, có khỏe thì mới đẹp được, nên nhiều năm nay tôi tập yoga, gym đều đặn, ăn uống organic, sống khỏe. Tôi có con rồi nên làm gì cũng mong muốn mang đến điều tốt nhất cho gia đình, tôi không thấy cần phải phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi nhiều hình dạng của mình

PV: Chị hài lòng với điểm nào nhất trên gương mặt và cơ thể của mình?

Diễm Trang: Tôi thích nhất đôi môi và mái tóc của mình. Mặc dù tôi chăm sóc cơ thể khá kỹ lưỡng nhưng môi và tóc là hai thứ giúp tôi thu hút sự chú ý và tự tin trước đám đông nhất.

PV: Nói về phong cách và gu thời trang, dễ dàng nhận thấy chị mặc đẹp hơn, sành điệu hơn. Phải chăng ông xã chị rất chịu chi và ủng hộ vợ mua sắm những trang phục đắt đỏ, sang trọng?

Diễm Trang: Sau nhiều năm làm nghề, tôi cải thiện rất nhiều ở gu thời trang của mình, hiểu mình hơn, biết mình hợp với điều gì. Ông xã tôi mỗi chuyến du lịch đều ngỏ ý tặng tôi món quà đắt tiền nhưng đôi khi tôi từ chối vì cảm thấy không cần thiết và không muốn anh tốn nhiều tiền. Tính tôi vậy nên nhiều khi anh thấy ngại và thương tôi vì anh hiểu trong showbiz nhiều người thường phải xài để khẳng định mình, tôi thi lại không cuồng đồ hiệu.

PV: Ông xã là một doanh nhân, không hoạt động nghệ thuật, vậy đã bao giờ anh ấy lên tiếng phàn nàn về công việc của chị hay không?

Diễm Trang: Anh hay đùa, nói tôi như một con chim tự do, chặt cánh khác nào nhốt lại sẽ phiền phức hơn. Môi trường làm việc của tôi khá phức tạp, lúc nào cũng mặc đẹp, gặp gỡ nhiều người, nếu một người đàn ông không bản lĩnh hay không đủ tự tin, tôi không nghĩ sẽ ủng hộ tôi làm nghệ thuật. Tôi hiểu điều đó nên luôn giữ khoảng cách với các đồng nghiệp nam.

Hơn nữa, tôi cũng không phải người thích đi chơi nên xong việc hầu hết thời gian tôi dành cho gia đình và nhất là con gái Julia. Dù rất bận nhưng tôi muốn trực tiếp nuôi dạy con mình, vì thế nên anh cũng phần nào an tâm.

PV: Điểm gì thú vị ở ông xã khiến chị nhận lời trao gửi cuộc đời?

Diễm Trang: Anh là người rất thông minh, thành đạt lại hài hước nên tôi hay đùa, ví anh như google của mình vậy đó. Chúng tôi có thể cùng nhau trò chuyện tất cả các lĩnh vực và hướng dẫn tôi rất nhiều trong cuộc sống. Anh tôn trọng, lắng nghe tôi tâm sự dù mình có trăm công ngàn việc, anh luôn hỏi ý kiến tôi cho bất kì quyết định nào trong gia đình. Tôi cảm thấy an toàn, bình yên bên anh.

PV: Sự chênh lệch tuổi tác có khiến chị và ông xã nảy sinh bất đồng quan cuộc sống hàng ngày?

Diễm Trang: Tính tôi cũng già dặn hơn tuổi nên tôi không thích đàn đúm đi chơi nhiều, chúng tôi khá hợp nhau, ngoại trừ lúc mới cưới vì lúc đó cần thời gian để thích nghi với lối sống đôi bên, quan trọng cả 2 cùng nhìn về 1 hướng để mối quan hệ tốt lên mỗi ngày.

PV: Thời điểm này, người ta không còn thấy chị nhắc đến ông xã nữa?

Diễm Trang: Chúng tôi cưới nhau gần 5 năm rồi, không phải điều gì cũng lôi lên mặt báo hay lên mạng xã hội, quan trọng là cùng nhau đồng hành trong cuộc sống. Tôi nghĩ cách đó mới giúp cho một mối quan hệ thật sự bền vững. Chúng tôi bay qua bay lại Việt Nam để bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui và cùng nuôi dạy Julia, ủng hộ nhau là đủ.

PV: Người ta luôn cho rằng, cuộc hôn nhân của các người đẹp hoạt động nghệ thuật đều rất mong manh, chị nghĩ sao?

Diễm Trang: Cũng có thể, vì như tôi nói trên, tính chất công việc khá phức tạp nhưng tôi lạc quan và chọn cách kín tiếng. Tôi muốn giữ gia đình cho riêng mình, tách bạch công việc và gia đình.

PV: Có tin đồn cho rằng, chị đang là "single mom"?

Diễm Trang: Lần đầu tiên tôi nghe đến việc mình bị đồn là Single Mom, nếu có thì tôi cũng chẳng phải thanh minh.

PV: Khi nghe những tin đồn thế này về mình, chị cảm thấy thế nào?

Diễm Trang: Tôi nghĩ, không phải cứ phô trương hay thể hiện hạnh phúc ra ngoài thì đó mới là hạnh phúc. Cách tôi bảo vệ gia đình mình, đó là kín tiếng một chút, bên nhau bình lặng, cùng nhau đồng hành trong cuộc sống là đủ.

PV: Chị đã bao giờ gặp phải những bình luận và lời nhận xét không hay về mình chưa?

Diễm Trang: Làm nghệ thuật, xuất hiện trước công chúng, ai mà chưa từng nhận được những nhận xét không hay về mình. Con người ai cũng có những khiếm khuyết, làm sao không vấp phải những ý kiến trái chiều. Tôi xem đó là kinh nghiệm của mình, tôi thường tự hỏi mình có tệ vậy thật không, tôi sẽ tâm sự với những nguời thân của mình và chắc chắn là buồn chứ, nhưng không cho phép mình buồn quá 3 ngày. Tôi nghĩ mình không cần phải thanh minh gì cả vì gia đình tôi vẫn bình yên, cứ phớt lờ những lời đồn đó và thời gian sẽ trả lời.

PV: Còn hiện tại, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chị?

Diễm Trang: Là nuôi dạy Julia, tôi muốn có gia đình thật đông con.

PV: Chị có những dự định như thế nào trong thời gian tới?

Diễm Trang: Tôi đang là MC cho chương trình Tuyệt Đỉnh bolero, sắp tới mong sẽ tái ngộ khán giả với nhiều gameshow và dự án khác.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Bài: Vũ Toàn| Thiết kế: Hà Phương
Kỹ thuật: Tuấn Linh

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/a-hau-diem-trang-toi-se-khong-thanh-minh-khi-bi-don-la-single-mom-978272.vov