Á hậu Bảo Như làm mẹ đơn thân nhưng từ chối chu cấp của bạn trai

Khá im hơi lặng tiếng sau một thời gian dài, Á hậu biển Bảo Như bất ngờ xuất hiện trở lại với vóc dáng 'gái một con trông mòn con mắt' và công khai thông tin làm mẹ đơn thân với cô công chúa nhỏ.

Vì sao Bảo Như lại quyết định làm mẹ đơn thân khi sự ngiệp đang trên đà tiến triển tốt đẹp?

- Đó là một quyết định khá táo bạo mà đến giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình khá liều lĩnh, nhưng tôi không thấy hối hận. Ở thời điểm đó tôi thấy tình cảm của mình rất sâu đậm. Khi yêu ai cũng muốn có con với người mình yêu cả. Và như đã nói tôi chưa bao giờ nghĩ có con sẽ là gánh nặng cho sự nghiệp nên quyết định nay ở thời điểm đó cũng là hết sức bình thường thôi.

Cha của cháu bé có ủng hộ quyết định làm mẹ đơn thân của Bảo Như hay không?

Cha của cháu bé có ủng hộ quyết định làm mẹ đơn thân của Bảo Như hay không?

- Anh ấy không ủng hộ nhưng cũng không ngăn cản. Chúng tôi tìm thấy nhau là duyên và khi hết duyên thì thôi. Cả hai đều đã trưởng thành và đều có thể tự quyết cuộc đời mình. Hơn nữa thì thời điểm chia tay tôi cũng đã có thai được hơn 5 tháng, dù anh ấy có ủng hộ hay không thì việc tôi làm mẹ đơn thân đã là một quyết định không thay đổi. Giờ chúng tôi giữ mối quan hệ ở mức bình thường và tôi vẫn tạo điều kiện để anh ấy có thể thăm con khi anh ấy muốn. Và tôi nghĩ giữa bố cháu và cháu vẫn có một sợi dây máu mủ gắn kết với nhau, tình phụ tử vẫn luôn tồn tại.

Khi quyết định làm mẹ đơn thân, điều gì là khó khăn nhất mà Bảo Như phải đương đầu?

- Điều khó khăn nhất chính là áp lực dư luận và kinh tế. Sau thời điểm tôi và bạn trai chia tay, việc kinh doanh của anh ấy cũng gặp một số trục trặc nhất định nên tôi cũng chủ động nói với anh cứ lo cho sự nghiệp của mình, tôi sẽ cố xoay sở để lo cho con. Do đó con gái tôi gần như không nhận được trợ cấp từ bố. Tôi lo hết mặt kinh tế vì không muốn làm phiền đến người cũ, tôi nghĩ anh ấy cũng có đủ áp lực rồi, không tình thì cũng nghĩa mình cũng nên cảm thông cho hoàn cảnh của đối phương. Hơn nữa tôi tin mình đủ kinh tế để nuôi con đàng hoàng.

Thời điểm có thai, tâm tính của người phụ nữ rất nhạy cảm, những định kiến xã hội và khó khăn kinh tế từng khiến tôi bị trầm cảm một thời gian. Những nỗi khó khăn của một bà mẹ đơn thân tôi đều đã trải qua và khi đã vượt qua được, tôi thật sự thấy cảm phục bản thân mình cũng như nhiều bà mẹ đơn thân dám can đảm giữ lấy sinh linh bé bỏng trong bụng mình.

Về phía gia đình, Bảo Như đã gặp những áp lực gì?

- Lẽ tất nhiên, bố mẹ tôi cũng có chút buồn vì hàng xóm dị nghị rằng con mình cũng xinh đẹp, thành công mà chưa chồng đã sinh con. Họ cũng lo lắng nhiều cho tương lai của tôi vì tôi quyết định có con khi còn quá trẻ, họ sợ tôi khó mà quay lại với các hoạt động nghệ thuật được. Đó là lí do mẹ bảo tôi nên cân nhắc về việc công khai việc làm mẹ đơn thân. Tôi nghĩ rằng đó là tâm thế chung của bất kỳ phụ huynh nào khi thấy con rơi vào hoàn cảnh mà họ không mong muốn thôi. Giờ tôi cũng đã làm mẹ, có con gái nên tôi càng thấy trân quý sự cảm thông và chở che của bố mẹ trong thời điểm hết sức khó khăn đó.

Vì sao Bảo Như quyết định quay trở lại showbiz khi con gái sắp sửa thôi nôi?

- Ai cũng biết tuổi nghề của một nghệ sĩ nữ là có giới hạn. Sự cạnh tranh trong làng giải trí cũng rất khốc liệt, mỗi ngày đều có nghệ sĩ mới, nghệ sĩ trẻ xuất hiện, tất cả mọi người đều hoạt động rất năng nổ, có người mãi hoạt động mà quên cả hạnh phúc riêng. Nên nếu tôi không tranh thủ thì sẽ bị bỏ lại phía sau rất xa, tôi rất sợ cái cảm giác bị lãng quên. Hơn nữa tôi còn có gia đình hỗ trợ chăm con nên khi cháu sắp thôi nôi là tôi thấy cũng đã đủ thời gian mình nên trở lại với công việc rồi.

Các bạn có thể thấy nhiều nghệ sĩ như siêu mẫu Hà Anh chẳng hạn, trong suốt quá trình mang thai và sinh con chị ấy đều làm việc rất chăm chỉ, chủ động trong mọi thứ, lên kế hoạch tất cả. Khi chấp nhận hoạt động trong làng giải trí thì việc thực hiện thiên chức làm mẹ của chúng tôi cũng có một số sự khác biệt nhất định, không giống người bình thường. Quan trọng là mình cân bằng được công việc và thời gian để con không thấy bị bỏ rơi, trong quá trình trưởng thành luôn có mẹ ở bên.

Giờ đây vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải tập trung cho các hoạt động showbiz để bắt nhịp với guồng xoáy của công việc, Bảo Như sẽ bố trí công việc như thế nào?

- Tôi phải sắp xếp mọi thứ một cách khoa học, tôi tranh thủ chạy show khi con ngủ, con đi nhà trẻ. Trong tuần luôn cố gắng dành vài buổi để nói chuyện, đưa con đi chơi, nấu đồ ăn dặm cho con. Những khi chạy show tỉnh hoặc kẹt lịch quay, chụp ảnh thì mẹ tôi sẽ hỗ trợ tôi chăm con. Đôi khi mẹ cũng đưa cháu đến phim trường thăm mẹ, để cháu hiểu hơn về công việc của mẹ và tạo tình cảm gắn kết cho hai mẹ con.

Bảo Như có thể chia sẻ một số hoạch định, dự án sắp tới trong lần này quay trở lại showbiz?

- Tôi đang cân nhắc về một số lời mời đóng phim điện ảnh cũng như truyền hình. Tôi cũng học thêm về dẫn chương trình và vũ đạo. Hướng sắp tới của tôi là một nghệ sĩ đa năng, gần gũi với mọi tầng lớp khán giả. Tôi cũng lên kế hoạch mở một kênh YouTube nói về cuộc sống của các bà mẹ đơn thân, cách nuôi con một mình và những điều cần biết để giúp các mẹ đơn thân như tôi có thể mạnh mẽ hơn…

Cám ơn Á hậu Bảo Như về buổi trò chuyện lý thú này!

Dương Thanh Tuấn - Thái Bình Vũ (Ghi)

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/a-hau-bao-nhu-lam-me-don-than-nhung-tu-choi-chu-cap-cua-ban-trai-1531/