Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn khẳng định vũ BTC thiên vị rõ ràng

Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominican cho biết cô tin tổ chức đã ưu ái Gabriel đến giây phút cuối cùng.

Mới đây, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) khiến dư luận dậy sóng khi tuyên bố có gian lận trong cuộc thi, khẳng định đại diện Mỹ được thiên vị.

Mặc dù Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 71 đã chính thức khép lại cách đây hơn 2 tuần, nhưng những ồn ào xoay quanh cuộc thi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn của chương trình A new day - đài Telemundo, Á hậu 2 Andreina Martinez khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ có gian lận trong cuộc thi, đại diện Mỹ được BTC thiên vị. "Bạn mang hai quốc tịch, vừa là người Dominica, nhưng cũng là người Mỹ, bạn có nghĩ nếu đại diện cho Mỹ, bạn sẽ giành được vương miện? Nếu được đeo sash Mỹ, tôi có thể đã chiến thắng", người đẹp Cộng hòa Dominica khẳng định.

Người đẹp Andreina nói rằng, cô tin chắc Ban Tổ chức (BTC) đã ưu ái tân Miss Universe - R'Bonney Gabriel đến giây phút cuối cùng. "Gabriel có thể đã nhận được sự giúp đỡ từ các giám khảo địa phương, những người chịu trách nhiệm lựa chọn người chiến thắng", á hậu 2 bày tỏ. Phát ngôn của Andreina Martinez lập tức khiến dư luận dậy sóng. Phía tổ chức Miss Universe vẫn chưa có phản hồi chính thức. Andreina Martinez trình diễn trên sân khấu Miss Universe Andreina Martinez trình diễn trên sân khấu Miss Universe.

Top 3 Miss Universe 2022.

Top 3 Miss Universe 2022.

Trước đó, sau khi cuộc thi kết thúc, trả lời TMZ, Amy Emmerich - CEO của Miss Universe, phủ nhận cáo buộc gian lận. Theo bà Emmerich, Miss Universe làm việc cùng một đơn vị kiểm toán để xử lý kết quả, nên không có chuyện thiên vị.

Ngôi sao chuyển giới Anne Jakrajutatip - chủ mới của Miss Universe cũng lên tiếng thông qua trang cá nhân rằng: "Các quy tắc và hội đồng giám khảo cuộc thi đều đảm bảo công bằng, bình đẳng. Mỗi thí sinh được đánh giá dựa trên thành tích của cô ấy trong cuộc thi. Không phải ai cũng có khả năng đăng quang, nhưng cơ hội chiến thắng bằng nhau".

Chung kết Miss Universe diễn ra vào tối 14/1 (giờ Mỹ) với chiến thắng của người đẹp R'Bonney Gabriel, 28 tuổi. Danh hiệu á hậu 1 và á hậu 2 lần lượt thuộc về đại diện Venezuela (Amanda Dudamel) và Cộng hòa Dominica (Andréina Martínez).

Suốt thời gian qua sau khi người đẹp Mỹ R'Bonney Gabriel đăng quang Miss Universe 2022, một bộ phận khán giả phản đối, liên tục chỉ trích, nghi ngờ có gian lận trong cuộc thi. Một số ý kiến cho rằng JKN Global Group (thuộc sở hữu của Anne Jakrajutatip) hiện nắm quyền làm chủ cả Miss Universe và Miss USA, nên chuyện ưu ái là có cơ sở. Xuyên suốt cuộc thi, nhiều khán giả không nghĩ đại diện đến từ Mỹ là ứng viên chiến thắng.

Đối với người hâm mộ sắc đẹp, kết quả này khá bất ngờ bởi Gabriel không quá nổi bật về sắc vóc ở những vòng ngoài. Ở phần thi ứng xử top 3 chung cuộc, cô có màn trả lời ấn tượng nhưng bị quá thời gian. Không chỉ vậy trước đó, khi tham gia Hoa hậu Mỹ, R'Bonney Gabriel cũng vướng tin đồn mua giải.

Trước những lời đồn, tân Hoa hậu Hoàn vũ cho biết bản thân tổn thương trước những thông tin gây tranh cãi. Tuy nhiên, cô muốn tập trung vào việc hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình. R'Bonney Gabriel (28 tuổi) là nhà thiết kế thời trang, người mẫu và giáo viên dạy may người Mỹ. Bên cạnh cương vị Hoa hậu Hoàn vũ, Gabriel còn là giám đốc điều hành cho thương hiệu thời trang riêng.

Trúc Chi (theo Zing, Giao Thông)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/a-hau-2-hoa-hau-hoan-vu-khang-dinh-btc-thien-vi-ro-rang-a592333.html