Á hậu 1 HHVN 2018 Bùi Phương Nga: 'Hoa hậu là người đẹp nhất'

Nhận xét về tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Bùi Phương Nga chia sẻ: Nếu xét từng đường nét thì có thể chưa hoàn hảo, nhưng nhìn tổng quan về mọi mặt, em nghĩ Hoa hậu là người đẹp nhất.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng các Á hậu Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong. Ảnh: Mạnh Thắng

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng các Á hậu Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong. Ảnh: Mạnh Thắng

Sau hơn 5 tháng kể từ buổi họp báo đầu tiên khai màn cuộc thi, danh hiệu Hoa hậu, Á hậu và các giải thưởng phụ Hoa hậu Việt Nam 2018 đã được xác định tại Chung kết toàn quốc diễn ra vào tối 16/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Thêm một lần nữa, HHVN 2018 tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa của nước nhà.

Cuộc thi diễn ra vào thời điểm Hoa hậu Việt Nam tròn 30 năm, cũng vì thế, hoạt động cộng đồng, xã hội của thí sinh xuyên suốt vòng chung kết HHVN 2018 rộng lớn hơn, nhân văn hơn các kỳ thi trước đây, và sứ mệnh, trọng trách của tân Hoa hậu, các Á hậu và Người đẹp HHVN 2018 trong nhiệm kỳ 2 năm tới đây cũng sẽ nặng nề hơn, thử thách hơn.

Tường thuật trực tiếp

10:42 17/09

10h45, buổi giao lưu kết thúc. Hoa hậu Trần Tiểu Vy thay mặt top 3 HHVN 2018 nói lời cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ hết mình của mọi người trong suốt thời gian qua.

"Qua đây em muốn gửi lời cảm ơn đến BTC cuộc thi HHVN 2018, đồng thời cũng cảm ơn những người đã yêu mến và ủng hộ cho em trong suốt quá trình em tham gia cuộc thi. Em hi vọng rằng mọi người vẫn sẽ luôn yêu mến và dõi theo top 3", Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2018 tặng hoa các tân Hoa, Á hậu HHVN 2018. Ảnh: Hồng Vĩnh

10:39 17/09

Dự định của em sau khi trở thành Á hậu 2 HHVN 2018? (truongtrongtu@gmail.com)

Á hậu 2 HHVN 2018 Nguyễn Thị Thúy An: Không chỉ là một người đẹp, mà tất cả mọi người đều có quyền trau dồi tri thức thêm cho mình. Vì vậy, em sẽ tiếp tục đến trường và trau dồi thêm kiến thức cho mình để có những kiến thức thật tốt để làm bậc thang kiến thức giúp em bước cao hơn nữa và sẵn sàng đón nhận những hành trình sắp tới.

10:38 17/09

Bạn sẽ nói gì với những người cho rằng bạn không thật xứng đáng để trở thành Hoa hậu? (Trần Trọng Hiếu, Nam Định)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Mỗi người đều có góc nhìn, cảm nhận riêng của mình về cái đẹp. Em cảm ơn ý kiến này vì em biết bản thân mình chưa là người hoàn thiện và em sẽ không ngừng cố gắng hơn nữa.

10:37 17/09

Ngoài từ thiện ra, hoạt động xã hội nào mà bạn đặc biệt quan tâm ở cương vị Hoa hậu, vì sao? (Nguyễn Việt Hùng, Hội An, Quảng Nam)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Trước mắt em nghĩ mình sẽ tập trung tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

10:36 17/09

Bạn đã rèn luyện và trau dồi những gì trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam? Tại sao bạn lại dự cuộc thi này chứ không phải một cuộc thi nhan sắc khác (nguyentungnam560297@gmail.com)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Trước khi đến với cuộc thi, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tâm lí để có thể đối diện với tất cả những thử thách được đưa ra. Em cũng tăng cường tham gia các hoạt động thể dục thể thao để có thể lực tốt nhất. Theo em được biết, HHVN là một cuộc thi nhan sắc uy tín mà em có thể tin tưởng và tự tin đủ năng lực để tham gia.

10:35 17/09

Trong số các phần thi phụ, em có hứng thú nhất với giải thưởng nào: Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, hay Người đẹp Truyền thông? (hoangphuongvulove@gmail.com)

Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An: Trong các phần thi, em thích nhất là phần thi Nhân ái, vì em được thể hiện tình cảm của em đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, được giúp đỡ và chăm sóc những người vốn dĩ sinh ra có ngoại không được công bằng như bao người khác… để họ tự tin hơn với cuộc sống của chính họ khi tiếp xúc với những người xung quanh. Đây là phần thi dù em không được giải Người đẹp Nhân ái, nhưng đã để lại cho em nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với những giây phút xúc động.

Ảnh: Mạnh Thắng

10:33 17/09

Thú giải trí của bạn vào lúc rảnh rỗi là gì? Nó có thay đổi khi bạn trở thành Hoa hậu? (Nguyễn Mạnh Hà, Hà Nội).

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Em thích nấu ăn và mỗi khi rãnh rỗi em vẫn hay tìm tòi chế biến những món ăn lạ và ngon. Việc trở thành hoa hậu sẽ không thay đổi sở thích này của em, một hoa hậu thích nấu ăn cũng là một điều thú vị mà!

10:31 17/09

Sau khi đạt được danh hiệu Á hậu 1 HHVN 2018, dự định sắp tới của em là gì?

Á hậu 1 Bùi Phương Nga: Bởi vì hiện tại đã gần kề với thời điểm đăng ký dự thi Miss Grand International 2018, em sẽ cố gắng luyện tập, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để đạt được phong độ tốt nhất cho lần “chinh chiến” quốc tế này. Sau đó, dù kết quả ra sao, em sẽ trở lại việc học ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

10:30 17/09

Với một cô gái lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ ba mẹ liệu có đủ sức chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế quan trong như Miss World? (thuytranglove89@gmail.com).

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Tham gia cuộc thi HHVN, phải xa nhà trong suốt 3 tháng trời. Tuy nhiên, em cũng đã bắt đầu tự lập từ lúc vào TPHCM nhập học. Do đó em nghĩ mình đủ tự tin và bản lĩnh để có thể đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế quan trong như Miss World.

Ảnh: Hồng Vĩnh

10:29 17/09

Ai là người ảnh hưởng nhiều nhất đến em? Em muốn trở thành mẫu phụ nữ như thế nào? (Lê Quang, Đại học Kinh tế TPHCM)

Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An: Người ảnh hưởng lớn nhất với em trong cuộc sống là mẹ em. Mẹ là người phụ nữ luôn hy sinh cho những thành viên khác trong gia đình, dành những điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh mình. Em muốn trở thành một người phụ nữ có một chút hiện đại xen lẫn một chút truyền thống. Vì trong cuộc sống hiện nay, phần lớn mọi người luôn sống theo lối sống hiện đại, vì thế em cũng muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại. Nhưng là người phụ nữ Việt Nam, thì mình phải luôn giữ chút gì đó là truyền thống dân tộc.

10:22 17/09

Nhiều người lo lắng cô gái 18 tuổi sau một đêm bước lên nấc thang khác, đồng thời đối mặt với nhiều cám dỗ, Vy tin mình đủ bản lĩnh để vượt qua không? (Lý Khắc Thành, Đại học Bách khoa TPHCM)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Em tự tin mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ và luôn giữ hình ảnh đẹp nhất của một hoa hậu như cái cách mà những hoa hậu đi trước đã làm.

10:19 17/09

Bạn đánh giá thế nào về hai Á hậu? Trong cuộc thi Vy thân thiết và thích vẻ đẹp của ai nhất? (maimaiphuong1995@yahoo.com)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Em nghĩ BTC có tiêu chí để lựa chọn người xứng đáng để đạt được những danh hiệu, hai á hậu đều hội tựu đủ những tiêu chí này, cả 2 bạn đều là những người rất xinh đẹp về cả ngoại hình lẫn tâm hồn.

Không riêng gì em hay là hai á hậu, mà em nghĩ top 43 HHVN 2018 đều là những người rất xứng đáng. Tuy nhiên có thể nói top 3 là những người may mắn hơn, nhưng nói vậy không có nghĩa là phủ nhận sự cố gắng nỗ lực không ngừng của chúng em. Được vinh danh được trong đêm chung kết, đồng nghĩa với việc chúng em phải mang trên vai một trọng trách lớn, phải không ngừng cố gắng giữ gìn, cũng như phát triển hình ảnh của bản thân mình. Trong cuộc thi, em thân nhất với chị Phương Anh, hai chị em có nhiều thời gian tâm sự, chia sẻ với nhau và em cảm thấy cả hai rất hợp tính.

10:18 17/09

Qua buổi giao lưu trực tuyến của báo Tiền Phong, em có lời gì muốn nhắn nhủ? (tuoanh@gmail.com)

Á hậu 1 Bùi Phương Nga: Thông qua báo Tiền Phong, đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn theo sát, ủng hộ em không chỉ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mà còn những dấu mốc quan trọng khác trong cuộc đời em.

Ngoài ra, em cũng gửi lời cảm ơn những khán giả đã yêu mến, bình chọn cho em. Em hy vọng, trong quá trình thi Miss Grand International 2018 sắp tới, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em.

Ở vai trò là Á hậu 1 HHVN 2018, em sẽ luôn trau dồi, hoàn thiện bản thân để xứng đáng sự tin tưởng, yêu mến của mọi người. Em mong trong thời gian tới, mọi người sẽ tiếp tục yêu thương, ủng hộ em, cũng như Top 3.

Ảnh: Hồng Vĩnh

10:17 17/09

Ưu điểm lớn nhất của em là gì? Và nhược điểm? (hoangmanhhongvinh@yhaoo.com)

Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An: Em cảm thấy mình có năng khiếu tương đối tốt với môn bơi lội, đặc biệt là kiểu bơi ngửa. Ngoài ra, em cũng biết làm các món bánh. Đặc biệt em thấy mình có ưu điểm lớn nhất về tính cách là sự thân thiện đối với mọi người. Điều này giúp em giao tiếp được với nhiều đối tượng khác nhau và cũng học được từ học các kinh nghiệm cũng như cách cư xử hàng ngày.

Trong khi đó, nhược điểm của em là nhảy tương đối cứng (huhu). Đó cũng là một khiếm khuyết khiến em cảm thấy hối tiếc trong cuộc thi này đối với những bài đồng diễn.

10:17 17/09

10:12 17/09

Chẳng hạn ra đường có người nhìn thấy và chê Phương Nga chưa xứng đáng Á hậu, bạn sẽ làm thế nào? (kimdungfpt@gmail.com)

Á hậu 1 Bùi Phương Nga: Theo em, nếu có người nhận xét như thế, em sẽ vui vẻ đón nhận. Bởi vì, em nghĩ, hiện tại em vẫn chỉ là viên ngọc thô cần được mài giũa. Trong những ngày tháng sắp tới, em sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi bản thân để xứng đáng với danh hiệu mình đạt được.

10:11 17/09

Đã cùng sinh hoạt chung trong hơn 3 tháng, với cá nhân em, tân Hoa hậu là người như thế nào? (Trần Tiến Phương, Hà Nội)

Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An: Đợt sơ khảo miền Nam là lần đầu tiên em gặp Tiểu Vy. Lúc đó em đã ấn tượng với cô ấy bởi chiều cao và khuôn mặt khả ái. Trong tà áo dài, em cảm nhận Tiểu Vy dịu dàng, nữ tính, có vẻ nghiêm túc. Nhưng khi vào vòng Chung kết, em được tiếp xúc với Tiểu Vy nhiều hơn, em thấy Tiểu Vy thân thiện và tương đối hồn nhiên so với lứa tuổi thế hệ 2k của cô ấy, không như suy nghĩ lúc ban đầu của em là một người có vẻ nghiêm túc và khó gần.

10:10 17/09

Các Hoa hậu, Á hậu HHVN 2018 giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong. Ảnh: Mạnh Thắng

10:04 17/09

Vì sao em đi thi HHVN? (tinhdoanphutho0220@gmail.com)

Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An: Thật ra từ bé em đã thích các cuộc thi sắc đẹp và em luôn theo dõi các cuộc thi sắc đẹp của các chị đi trước. Thật sự, từ năm 18 tuổi em đã muốn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rồi, nhưng cũng vì một phần lo lắng, thiếu tự tin và bận với lịch học nên em chưa thể đến với cuộc thi vào năm đó.

Năm nay đặc biệt là dịp kỷ niệm 30 năm cuộc thi HHVN và cũng một phần em cảm nhận tuổi 21 của mình cũng tương đối cao so với mặt bằng chung các thí sinh khác nên em quyết định đến với cuộc thi để cho mình một cơ hội.

Ảnh: Mạnh Thắng

09:58 17/09

Hoa hậu đi liền với gánh nặng trách nhiệm xã hội, với cô gái tròn 18 tuổi liệu có quá sức không? (Trần Thanh Vân, Đại học Kiến thúc TPHCM)?

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Em nghĩ danh hiệu hoa hậu được xem là một vinh dự nhưng cũng là một áp lực không nhỏ với em. Tuy nhiên, chính danh hiệu này sẽ mang đến cho em thêm nhiều cơ hội để học hỏi, những trải nghiệm quý báu trong cuộc sống mà bạn bè đồng trang lứa khó có thể có được. Chính việc được đăng quang ở tuổi 18 là một cơ hội để em không ngừng trau dồi, hoàn thiện bản thân mình hơn để xứng đáng với danh hiệu cao quý mà mình đạt được.

09:55 17/09

Người em muốn chia sẻ đầu tiên sau khi nhận giải là ai?

Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An: Phút giây em bước lên nhận danh hiệu Á hậu 2, người em muốn chia sẻ khoảnh khắc, phút giây hạnh phúc này nhất là ba và mẹ của em. Em cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và dạy dỗ em trở thành một cô gái tốt đến ngày hôm nay.

Ảnh: Mạnh Thắng

09:55 17/09

Trên gương mặt của bạn, bạn thích nét nào nhất? Hoa hậu có phải là người đẹp nhất trong mắt Phương Nga? (thangquang00thanh@gmail.com)

Á hậu 1 Bùi Phương Nga: Trên gương mặt của mình, em thích nhất đôi môi, đặc biệt là lúc cười. Em cảm thấy nụ cười có thể truyền năng lượng đến người đối diện, và mọi người cũng thích em nhất lúc cười.
Nếu xét từng đường nét thì có thể chưa hoàn hảo, nhưng nhìn tổng quan về mọi mặt, em nghĩ Hoa hậu là người đẹp nhất.

09:53 17/09

Sắc đẹp của Tiểu Vy được lòng phần đông dư luận, tuy nhiên nhiều người còn e ngại khi thấy bạn trả lời báo chí sau đăng quang chưa được lưu loát, bạn cũng tự nhận do mình thiếu bình tĩnh, vậy làm cách nào để khắc phục? (letupr7887@gmail.com)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Em thấy một vẻ đẹp toàn diện không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn ở trí tuệ, cách ứng xử, giao tiếp,… Tuy nhiên, không một ai là hoàn thiện cả. Em tự thấy mình vẫn còn thiếu sót trong việc giao lưu, ứng xử với mọi người. Do đó, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, khắc phục nhược điểm này qua từng ngày, qua từng buổi giao lưu, trò chuyện…Việc tự nhận ra những ưu, khuyết điểm của bản thân cũng là một điều tốt để mình có thể phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân. Em nghĩ đây là điều mà một hoa hậu cần phải có.

Ảnh: Mạnh Thắng

09:50 17/09

Trong suốt hành trình hơn ba tháng của cuộc thi HHVN, điều gì làm em ấn tượng nhất? (Bùi Văn Phương, 25 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng)

Á hậu 2 HHVN 2018 Nguyễn Thị Thúy An: Trong ba tháng qua, người em tiếp xúc gần gũi nhất là các thành viên Ban Tổ chức và các anh chị quản lý thí sinh. Các thí sinh chúng em được Ban tổ chức chỉ dạy cách giao tiếp ứng xử đối với mọi người và tập luyện nhiều kỹ năng khác nhau từ kỹ năng trong cuộc sống hàng ngàyđến cuộc thi.

Khi xa nhà, thiếu vắng tình thương của gia đình, khi đó em được các anh chị quản lý chăm sóc rất chu đáo, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Những bạn xa nhà không quen với lịch trình hoạt động dày đặc nên dễ bị ốm, thì đều được các anh chị chăm sóc rất tận tình. Riêng bản thân em sức khỏe tương đối tốt, nên không bị bệnh. Vì vậy, nhiều lúc em cũng muốn mình… “bệnh” để được các anh chị chăm sóc như những thí sinh khác.

Em đã nghĩ là khi đến với nhà chung các bạn thí sinh sẽ có sự ganh đua, đố kỵ với nhau nhưng thực tế thì diễn ra hoàn toàn ngược lại. Và em cảm nhận được tình cảm chân thật của các bạn đối xử với nhau. Thời gian 3 tháng không ngắn cũng không là quá dài, nhưng chúng em đã có kỷ niệm thật đẹp của thời thanh xuân. Đây là điều mà em cảm thấy quyến luyến và xúc động nhất khi xa các bạn.

Á hậu 2 HHVN 2018 Nguyễn Thị Thúy An

09:45 17/09

Không ít người đẹp nói rằng cảm thấy nhẹ nhàng khi trở thành Á hậu, bởi gánh nặng nhẹ hơn và cuộc sống dễ dàng hơn, còn bạn thì sao? (Nguyễn Hoàng Tâm, TPHCM)

Á hậu 1 HHVN 2018 Bùi Phương Nga: Em vẫn luôn tâm đắc câu nói: “Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó”. Đương nhiên, Hoa hậu phải gánh sứ mệnh, áp lực lớn nhất trong Top 3. Tuy nhiên, khi lọt vào top 43 HHVN 2018, em cảm thấy bất cứ thí sinh nào cũng mang trong mình sứ mệnh lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái. Do đó, dù chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 1, em cũng luôn tự nhắc nhở mình phải sống có trách nhiệm và làm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa cho xã hội, cộng đồng.

09:44 17/09

Cộng đồng mạng xuyên suốt đêm chung kết dự đoán Phương Nga sẽ giành ngôi vị Hoa hậu, cuối cùng bạn trở thành Á hậu 1, bạn có thấy tiếc không? (buiphuonghhn@gmail.com)

Á hậu 1 HHVN 2018 Bùi Phương Nga: Em tôn trọng quyết định của ban giám khảo. Trong suốt hành trình dài tham gia Hoa hậu Việt Nam và cả đêm chung kết, em đã cố gắng hoàn thiện mình từng ngày, và làm tốt nhất những gì mình có thể. Em thấy không còn gì để nuối tiếc.

Á hậu 1 HHVN 2018 Bùi Phương Nga. Ảnh: Hồng Vĩnh

09:42 17/09

Từ sớm nhiều người dự đoán bạn là hoa hậu, còn bạn có nghĩ mình là ứng viên nặng ký nhất trong mắt các thí sinh? Nhiều người thấy thú vị về biểu cảm trên gương mặt khi MC gọi tên Trần Tiểu Vy đăng quang, lúc ấy bạn đang nghĩ gì? (phamquangtu98@gmail.com)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Trong suốt 3 tháng tham gia cuộc thi, với độ tuổi 18 vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tự bản thân em thấy mình hoàn thành tốt các phần thi, thậm chí có phần “nhỉnh hơn” so với các thí sinh khác, do đó em tự tin khi đánh giá mình là một trong những thí sinh nặng ký đối với các thí sinh khác. Khi được nghe MC gọi tên, em mất khoảng vài giây để “hoàn hồn” vì bất ngờ và sung sướng. Tới tận bây giờ thì cảm giác trong em vẫn còn rất xúc động, như chính lúc được xướng tên. Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018 có thể được xem như một món quà sinh nhật sớm mà em gửi tặng mẹ của mình.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

09:40 17/09

"Chứng kiến quá trình mọi người nỗ lực cho cuộc thi để tìm ra người xứng đáng, tân hoa hậu sau đó phải có trách nhiệm, biết ơn và cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm kỳ không phụ lòng BGK, BTC tin tưởng trao cho mình danh hiệu danh giá. Hoa hậu và các Á hậu phải đương đầu với nhiều thử thách, cám dỗ. Tôi nghĩ rằng các bạn còn khá trẻ, chúc các bạn có bản lĩnh vững vàng hơn, biết phân biệt đúng sai, tránh thị phi không đáng có", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

09:32 17/09

Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng các Á hậu Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An đã sẵn sàng giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong.

Ảnh: Hồng Vĩnh

09:24 17/09

08:59 17/09

Mời độc giả đặt câu hỏi cho Hoa hậu Trần Tiểu Vy và hai Á hậu Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Thúy An và gửi về địa chỉ email: thicauhoiungxuhhvn@gmail.com

Hồng Vĩnh - Mạnh Thắng - Tùng Dương - Ngô Tùng - Uyên Phương - Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/a-hau-1-hhvn-2018-bui-phuong-nga-hoa-hau-la-nguoi-dep-nhat-1324670.tpo