Ða dạng hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch tuyến biên giới

Chủ động ứng phó diễn biến dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp, những ngày qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Ðiện Biên, các đồn biên phòng triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch đến nhân dân khu vực biên giới.

Chủ động ứng phó diễn biến dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp, những ngày qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Ðiện Biên, các đồn biên phòng triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch đến nhân dân khu vực biên giới.

Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BÐBP Ðiện Biên cho biết: Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc do BÐBP Ðiện Biên quản lý có chiều dài hơn 455 km, nằm trên địa bàn bốn huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé và Ðiện Biên, có 29 xã với 313 thôn bản (trong đó có 111 thôn, bản giáp biên giới). Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trên khu vực biên giới về các biện pháp phòng, chống dịch. Ðể phù hợp tập quán, tín ngưỡng, trình độ nhận thức của nhân dân, Bộ Chỉ huy cho phép các đồn chủ động lựa chọn hình thức, thời gian tuyên truyền cho phù hợp để nhân dân dễ tiếp nhận, dễ thực hiện và áp dụng.

Các đồn biên phòng chủ trì phối hợp phòng tư pháp, phòng văn hóa - thể thao các huyện biên giới, tổ chức tuyên truyền về sự nguy hiểm, nguy cơ lây lan trong cộng đồng của dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng hướng dẫn người dân cách vệ sinh cá nhân, chủ động khai báo y tế khi đi từ vùng dịch về. Với các gia đình có người thân đi làm ăn xa, đi từ địa phương có dịch về, lực lượng tuyên truyền khuyến cáo phải khai báo y tế, cách ly tại gia đình; khi có các biểu hiện ho, sốt phải báo ngay cho các cơ quan liên quan để được hướng dẫn xử lý.

Tại bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ), nơi có 100% đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống, Ðồn Biên phòng Nậm Nhừ hướng dẫn bà con cách rửa tay bằng xà-phòng, cách đeo khẩu trang và khai báo y tế khi thấy dấu hiệu bất thường với các biểu hiện ho, sốt… Ðồn biên phòng phát tờ rơi hướng dẫn phòng dịch bằng tiếng H’Mông để bà con đọc hiểu, thực hiện. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vàng A Sì, Trưởng bản Nậm Nhừ 3 cho biết: Hướng dẫn cách phòng dịch, cán bộ biên phòng làm mẫu trực tiếp thì bà con nhìn thấy cho nên biết cách làm theo. Giờ đây người trong bản đã tự giác đeo khẩu trang, chăm chỉ vệ sinh nhà cửa để phòng dịch.

Ðồn Biên phòng Pa Thơm thuận lợi hơn về giao thông. Mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ trong đồn thay nhau đem loa, đài về khắp các bản của đồng bào dân tộc Lào, H’Mông, Khơ Mú… để tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh. Nội dung tuyên truyền dựa theo khuyến cáo của Bộ Y tế, do cán bộ, chiến sĩ trong đồn ghi âm. Bởi thế, chương trình tuyên truyền lưu động khá sinh động, đa dạng ngôn ngữ, phù hợp tập quán của từng dân tộc. Trung tá Nguyễn Ðình Lập, Ðồn Biên phòng Pa Thơm cho biết: Với đồng bào dân tộc thiểu số thì cách tuyên truyền thường xuyên, mọi lúc mọi nơi kiểu “mưa dầm thấm lâu” mới hiệu quả. Do vậy, cách tuyên truyền bằng loa lưu động của đồn được bà con đón nhận.

Tại các điểm tuyên truyền tập trung xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé), các đồn biên phòng chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến các đồng chí đứng đầu các tổ chức đoàn thể tại bản, trưởng bản, già làng có uy tín, trưởng nhóm đạo. Song song với các hoạt động tuyên truyền, BÐBP hướng dẫn các trưởng bản, trưởng nhóm đạo, đoàn thể cách cài đặt phần mềm Bluezone để bảo vệ mình và người chung quanh; vận động người dân tích cực cung cấp thông tin về các trường hợp đi từ nước ngoài, từ ổ dịch, tỉnh có dịch trong nước trở về địa phương; từ đó cơ quan chức năng triển khai áp dụng các biện pháp cách ly, quản lý, theo dõi sức khỏe. Bằng cách làm đó, từ ngày 1-8 đến nay, các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BÐBP Ðiện Biên đã tổ chức 116 buổi tuyên truyền tập trung, tuyên truyền lưu động bằng loa kéo tại 238 bản đồng bào dân tộc thiểu số; cấp phát 7.600 tờ rơi hướng dẫn phòng dịch bằng tiếng H’Mông, tiếng Việt, tiếng Thái. Qua tuyên truyền, vận động của BÐBP có 13.107 hộ dân ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Bài và ảnh: Lê Lan

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/a-dang-hinh-thuc-tuyen-truyen-phong-chong-dich-tuyen-bien-gioi-613965/