9x vừa thanh, vừa sắc của showbiz

Từng được biết đến là teen model (người mẫu tuổi mới lớn) đời đầu tại Sài thành, sau đó tham gia đóng phim, gần đây Diệp Bảo Ngọc lại khiến nhiều người bất ngờ với giọng hát trầm ấm, kỹ thuật...

Sinh năm 1993, Diệp Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 85-63-87. Thời còn học phổ thông, Bảo Ngọc từng đoạt huy chương bộ môn đá cầu 7 năm liền, giải nhì cuộc thi đơn ca trường Lương Thế Vinh (TP.Hồ Chí Minh). Năm 2011, cô tham gia cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại và đoạt giải nhất. Khi đến với showbiz, Bảo Ngọc ghi dấu ở các vai diễn trong những bộ phim truyền hình được khán giả yêu mến.

Bảo Ngọc được nhắc nhớ đến khi vào vai Hạnh - vai diễn nặng ký trong Sức nặng tình thâm (Đạo diễn Nhật Trung). Số phận của Hạnh rất bi đát, nếu như không muốn nói là khủng khiếp. Để nhập vai, nữ diễn viên đã dành nhiều thời gian để hòa mình vào nhân vật, thẩm thấu từ từ những nỗi đau của nhân vật và sống với nỗi đau đó. Kế đến là Muôn mặt cuộc đời của đạo diễn Quách Khoa Nam. Trong phim, Diệp Bảo Ngọc vào vai cô nàng diễn viên trẻ tuổi có tâm hồn trong sáng, tốt bụng nhưng cũng dễ tin người, nhẹ dạ và yếu đuối tên Thùy Hương. Thùy Hương đem lòng yêu Phan Minh (Quốc Trường đóng). Vì mê tiền nên Phan Minh đã vướng vào một đường dây mua bán nội tạng bất hợp pháp. Hắn đã lợi dụng Thùy Hương và dùng cô là người thế mạng cho mình. Với vai Muôn, nữ diễn viên cũng đã thể hiện rất tốt nhiều diễn biến tâm lý phức tạp.

Diệp Bảo Ngọc trong chương trình Trời sinh một cặp 2021.

Hay khi tham gia phần 2 sitcom Gia đình là số 1, Diệp Bảo Ngọc vào vai người yêu cũ của Tiến Sĩ (Quang Tuấn đóng). Sau nhiều năm không liên lạc, cô tìm cách tiếp cận bạn trai cũ để xin lỗi vì một sai lầm trong quá khứ. Do không can đảm gặp đối phương, cô giả trai, lấy tên Minh Thành và rủ Tiến Sĩ đi nhậu. Cuộc hẹn của hai người bị Diễm My - bạn gái Tiến Sĩ - quấy rối. Nhiều tình huống oái oăm sau đó xảy đến với bộ ba.

Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Nỗi đau của hạnh phúc, Sau ánh hào quang, Ải mỹ nhân, Giông tố cuộc đời, Mình cưới thật em nhé, Mật danh Rocker... Sở hữu nét đẹp tự nhiên và trong sáng, đồng thời có năng khiếu diễn xuất, Bảo Ngọc đã khiến nhiều khán giả nhớ đến trên màn ảnh trong vai trò diễn viên.

Mặc dù đang lên như diều gặp gió trong làng giải trí Việt, nhưng khoảng đầu năm 2018, nữ diễn viên bất ngờ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Đến năm 2020 cô mới quay trở lại showbiz với nhiều hoạt động sôi nổi như tham gia các gameshow truyền hình và một số dự án phim ảnh. Đáng chú ý gần đây, tham gia gameshow Trời sinh một cặp 2021, “hot girl” tuổi teen ngày nào đã khiến nhiều người bất ngờ. Tại chương trình, nữ diễn viên 9X chọn tiết mục mở màn với ca khúc Đêm đô thị (sáng tác Y Vân). Cô mặc bộ váy thân bồng, thể hiện điệu twist - điệu nhảy nổi tiếng ở Mỹ những năm 1920 và được cả 3 đội trưởng gồm ca sĩ Uyên Linh, Ái Phương và Quốc Thiên... tranh về đội của mình. Ngoài giọng hát dày, trầm ấm, Diệp Bảo Ngọc còn gây bất ngờ với người xem bằng khả năng vũ đạo đẹp mắt cùng vũ đoàn. Nữ diễn viên cho biết, mình đến với cuộc thi từ con số 0 khi vừa tập hát và nhảy chỉ trong thời gian ngắn. Nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc của Trời sinh một cặp 2021 nhận xét: “Bảo Ngọc vừa có thanh lại vừa có sắc nên sẽ là một nhân tố mạnh để các đội trưởng mong muốn về đội của mình, từ đó có thể quản lý tốt cuộc chơi trong sân chơi âm nhạc này”.

Diệp Bảo Ngọc kết hôn năm 2012 với diễn viên Thành Đạt, tuy nhiên cặp đôi đã ly hôn 3 năm sau đó, nữ diễn viên trở thành mẹ đơn thân. Ở tuổi 28 và bước qua nhiều cung bậc cảm xúc, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô đã nhận ra hạnh phúc hay không do chính tâm hồn mình cảm nhận. Hiện nữ diễn viên sống cùng con trai và bố mẹ, chị em tại TP.Hồ Chí Minh.

NGUYÊN ANH

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/9x-vua-thanh-vua-sac-cua-showbiz-n188025.html