9X tháo trộm 70 thanh giằng trụ điện cao thế

Nhân lúc vắng người qua lại, thanh niên Quảng Trị mang dụng cụ đến tháo trộm 70 thanh giằng bằng thép ở 4 trụ điện cao thế rồi mang về bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 17/8, Lê Tuấn Vũ (28 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang bị công an huyện tạm giam để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Lê Tuấn Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H.

Lê Tuấn Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H.

Trước đó, chiều 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ do liên quan đến vụ tháo trộm hàng chục thanh giằng trụ điện cao thế trên địa bàn.

Cuối tháng 7, nhân viên điện lực Quảng Trị kiểm tra định kỳ hệ thống đường dây và trụ điện cao thế đã phát hiện kẻ gian tháo trộm 70 thanh giằng tại 4 trụ điện cao thế ở các cột số từ 229 đến 232, tuyến đường dây 110 kV đoạn qua thị trấn Lao Bảo.

Những thanh giằng này bằng thép, dài 2-2,9 m, tổng trị giá tài sản bị mất trộm trên 26,3 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hướng Hóa xác định Vũ là nghi phạm gây ra vụ trộm.

Bị triệu tập, Vũ khai nhận nhân lúc vắng người qua lại tại khu vực có các trụ điện nói trên, anh ta tháo trộm 70 thanh giằng rồi mang về bán lấy tiền tiêu xài. Trong 4 trụ điện bị tháo trộm thanh giằng, nặng nhất là trụ số 230 bị Vũ tháo 34 thanh giằng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Đường dây 110 kV qua thị trấn Lao Bảo là tuyến huyết mạch cung cấp điện cho khu vực phía tây của tỉnh Quảng Trị và cấp điện sang Lào. Tuyến này còn là nơi tiếp nhận điện từ các dự án điện gió, thủy điện trên địa bàn Hướng Hóa và Đakrông để hòa vào lưới điện quốc gia.

Thị trấn Lao Bảo, nơi xảy ra vụ trộm các thành giằng trụ điện cao thế. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/9x-thao-trom-70-thanh-giang-tru-dien-cao-the-post979750.html