9X Sài thành khoe loạt đĩa cơm bento đẹp như vẽ khiến các mẹ nhao nhao hỏi cách làm

Khéo tay, chịu khó, lại có niềm yêu thích đặc biệt với việc làm cơm bento nên chị Thư (sinh năm 1991, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) không ngại vất vả để chuẩn bị những đĩa cơm cầu kì, đẹp mắt cho con.

Chị Nguyễn Thư có niềm yêu thích đặc biệt với việc làm cơm bento cho con. Mỗi đĩa cơm chị làm không chỉ ngon miệng, mà còn vô cùng đẹp mắt, sáng tạo khiến nhiều người phải xuýt xoa không ngừng. Mới đây, chị Thư lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi tiếp tục khoe những hộp cơm theo chủ đề năm mới 2020 mà chị làm cho bé Sunny.

Chị Thư và bé Sunny (Ảnh: NVCC)

Chị Thư và bé Sunny (Ảnh: NVCC)

“Với mình, bento không phải là một món ăn thông thường mà đó còn là nơi để gửi gắm tình yêu thương của người làm dành cho người nhận. Mình dồn hết tình yêu thương vào những đĩa cơm ấy cho con.

Tuy bé không mấy lười ăn nhưng để phát triển trí tưởng tượng, cũng như giúp con luôn cảm thấy hào hứng, vui vẻ khi ăn nên mình đã bỏ thời gian, công sức để làm cơm bento cho bé”, chị Thư nhấn mạnh.

Nhìn những đĩa cơm đẹp hoàn hảo ấy, ít ai biết rằng chị Thư cũng đã trải qua không ít lần thất bại. Có những lúc chị mất cả ngày những vẫn không làm xong được một đĩa cơm, vì muốn chau truốt tỉa hình sao cho đẹp nhất. Nặn mãi mới ra rồi còn cắt tỉa trang trí khiến bà mẹ trẻ cũng nản. Tuy nhiên, làm nhiều rồi cũng quen, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, chị Thư chỉ làm chỉ từ 30 phút đến 1 giờ là xong đĩa cơm cho con.

Bé Sunny rất hào hứng với những món ăn mẹ nấu (Ảnh: NVCC)

Không những đã quen tay làm nhanh, mà chị còn cảm thấy thích thú, đam mê khi làm cơm bento cho con. Giờ nếu chi tiết nào không có khuôn thì chị cũng tự tin nặn bằng tay, và cắt tỉa mắt, mũi, miệng.

Cụ thể về những nguyên liệu khi làm cơm Bento chị Thư nhấn mạnh: “Các món ăn mình thường làm, xoay quanh nhân vật hoạt hình thời thơ ấu của con như chú thỏ, chú gấu, đặc biệt là chú chuột, vì năm 2020 là năm con chuột... nên khi nhìn bữa cơm con rất vui và hào hứng.

Ngoài sự sáng tạo, mình cũng đề cao yếu tố dinh dưỡng. Biết bé ban đầu không thích rau, nên mình đã tạo hình thù dễ thương để bé có hứng thú với rau củ hơn. Bên cạnh đó, mình cũng thay đổi nhiều loại rau khác nhau để con không cảm thấy nhàm chán.

Nhiều mẹ nếu bận quá không có thời gian, có thể chuẩn bị và sử dụng đồ ăn từ tối hôm trước sẽ nhàn hơn. Nhưng sợ có hại cho con, nên mình chịu khó dậy sớm một chút để nấu đồ cho bé. Làm nhiều rồi quen, mỗi ngày chịu khó nghĩ ra ý tưởng là có thể trao cho con một đĩa cơm dinh dưỡng đẹp đẽ nhất rồi”.

Bên cạnh đó, mẹ bé Sunny cũng thường sử dụng màu tự nhiên từ rau củ như củ dền, hoa đậu biếc, rau bina,... để điểm tô những họa tiết trong mỗi dĩa bento. Cơm bento không chỉ đẹp, khiến con hứng thú với bữa ăn, mà kiểu cơm này còn giúp bé Sunny hợp tác trong việc tập nhai, ăn được đa dạng đồ ăn, chịu thử những hương vị mới. Quan trọng nhất, chính là bé ngày càng tự lập hơn trong các bữa ăn theo cách rất hào hứng, không áp lực khiến việc nuôi con của chị Thư cũng trở nên nhàn nhã hơn.

Thông qua đó, bà mẹ trẻ cũng không quên dành lời khuyên cho những ai đang tập làm cơm bento rằng, nhìn những đĩa cơm cầu kì như vậy, nhưng không phải là khó làm. Chỉ cần có tình yêu thương, kiên trì một chút, vì nhiều khi làm bento khó ở việc trang trí tạo hình một số nhân vật hoạt hình hoặc động vật. Vì những gì tốt đẹp nhất cho con mẹ đừng nản mà chỉ cần cố gắng thì sẽ làm tốt thôi.

Cùng tham khảo hình ảnh một số đĩa cơm Bento đẹp nhức mắt của chị Thư dưới đây:

Lê Huyền

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/9x-sai-thanh-khoe-loat-dia-com-bento-dep-nhu-ve-khien-cac-me-nhao-nhao-hoi-cach-lam-20200309145949108.htm