9x rủ bạn đột nhập nơi làm cũ để trộm cắp vì quá đói

Tú rủ bạn đột nhập cửa hàng tạp hóa nơi từng làm thuê để trộm cắp nhưng khi bị phát hiện đối tượng dùng dao chống trả.

Ngày 15/8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh tạm giam với các đối tượng Ngô Văn Tú (SN 2001, trú thị trấn Thanh Sơn Sơn Động, Bắc Giang) và Ly Tư Hừ (SN 1999, trú huyện Mường Tè, Lai Châu) để điều tra về Hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ uan công an.

Trước đó, đơn vị cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng.

Qua khai thác bước đầu xác định, vào đầu tháng 7/2018, Ngô Văn Tú đến xin làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tạp hóa ở phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Quán do chị Bùi Ngọc L. làm chủ. Thời gian làm việc ở đây, Tú nắm bắt được cách mở cửa cuốn cửa hàng nên nảy sinh ý định trộm cắp tiền của chủ cũ.

Làm việc tại quán được một thời gian, Tú nảy sinh mâu thuẫn với chủ nên xin nghỉ việc được trả cho thù lao là hơn 2 triệu đồng. Số tiền trên sau đó Tú mang đi chơi game online và chi tiêu cá nhân.

Sau khi nghỉ việc ở cửa hàng tạp hóa của chị L. Tú tìm Ly Tư Hừ (đã quen từ trước). Cả hai bàn cách đi tìm việc làm nhưng không có nơi nào nhận nên khi hết tiền, Tú rủ Hừ đột nhập cửa hàng tạp hóa của chị L. để trộm cắp tài sản.

Khoảng 22h tối 1/8, Ngô Văn Tú chuẩn bị sẵn một con dao gấp rồi cùng Ly Tư Hừ đi bộ đến cửa hàng tạp hóa của chị L. ở phường Đồng Xuân.

Đến nơi, hai đối tượng mở cửa cuốn đột nhập cửa hàng. Bên trong, bố chồng chị L. đang ngủ thì phát hiện có người lạ nên đã hô hoán. Bị phát hiện, Tú chạy đến dùng dao đe dọa, khống chế bố chồng chị L. nhưng bị người này cắn vào tay, tiếp tục hô hoán.

Sau đó, Tú và Hừ bỏ chạy ra cửa, thấy trên ban thờ thần tài của quán có 100.000 đồng tiền lễ nên lấy tiền nhét vào túi quần rồi tẩu thoát. Số tiền lấy được, Tú và Hừ đã mang đi mua bánh mỳ ăn./.

Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/9x-ru-ban-dot-nhap-noi-lam-cu-de-trom-cap-vi-qua-doi-800469.vov