9X Nghệ An học gì từ tổng thống Mỹ để trở thành quán quân hùng biện?

Nguyễn Huy Phúc (20 tuổi, quê Nghệ An) là gương mặt nổi bật tại ĐH Luật Hà Nội. Nam sinh mới đây có chiến thắng thuyết phục khi tham gia cuộc thi hùng biện 'Socrates 2019'.

Nam sinh ĐH Luật tự tin diễn thuyết trước hàng trăm người Phần hùng biện trôi chảy về chủ đề "Nếu một ngày vắng luật" giúp Nguyễn Huy Phúc gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Cậu sau đó giành giải nhất cuộc thi "Socrates 2019".

Nguyễn Huy Phúc ghi dấu ấn trong lòng nhiều người theo dõi cuộc thi hùng biện Socrates 2019 do ĐH Luật Hà Nội tổ chức gần đây.

Tại đêm chung kết, nam sinh nhiều lần khiến hội trường đồng loạt vỗ tay với phong cách diễn thuyết tự tin, ngôn từ sắc sảo, tư duy mạch lạc và nhấn nhá đầy cảm xúc.

Khi tranh biện về chủ đề "Công khai danh tính thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia" hay chia sẻ quan điểm cá nhân về "Một ngày vắng luật", Huy Phúc đều thuyết phục được ban giám khảo và khán giả.

Nhờ đó, cậu vượt qua 7 ứng cử viên khác để trở thành quán quân cuộc thi năm nay.

'Cây hùng biện' của ĐH Luật Hà Nội

Nhiều người khâm phục Huy Phúc ở sự ham học hỏi cùng quyết tâm khi biết năm 2018, cậu từng tham gia Socrates 2018 và dừng chân ở top 8.

Động lực để nam sinh một lần nữa đặt bút đăng ký tham gia cuộc thi là lời hứa với một cô giáo làm cố vấn chuyên môn. Bên cạnh đó, 9X tự nhủ khi đặt ra mục tiêu nào đó, cậu muốn thực hiện được.

Sau một năm tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, chuẩn bị về kỹ năng và cách tư duy, Huy Phúc tự tin thể hiện những gì bản thân đang có. Giải cao nhất là "quả ngọt" cho nỗ lực của 9X.

"Đến giờ, mình vẫn thấy vui, hào hứng, đồng thời cũng lo lắng về trách nhiệm khi giành danh hiệu quán quân. Bởi từ nay, hình ảnh, tiếng nói của mình phần nào có tác động đến các bạn sinh viên khác trong trường. Mình tự nhủ phải cố gắng nói đi đôi với làm", Phúc chia sẻ với Zing.vn.

Huy Phúc có kiến thức nền tốt ở nhiều lĩnh vực và khả năng diễn thuyết đầy tự tin trước đám đông.

Huy Phúc có kiến thức nền tốt ở nhiều lĩnh vực và khả năng diễn thuyết đầy tự tin trước đám đông.

Không phải tới khi trở thành quán quân Socrates 2019 Huy Phúc mới được chú ý ở trường. Trước đó, nam sinh năm 3 khoa Pháp luật Kinh tế, ĐH Luật Hà Nội đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng.

Phúc đảm nhận vị trí chủ tịch CLB Tranh biện Veritas của ĐH Luật Hà Nội, quán quân cuộc thi Diễn án 2017 Cerca Trova Mock Trial Contest, quán quân cuộc thi Challenge Of Law 2018, quán quân cuộc thi Trí tuệ đỉnh cao The Olympus 2018, giải nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Luật Hà Nội 2018, giải ba Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học về Sở Hữu trí tuệ năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Break Adjudicator tại Giải vô địch tranh biện Quốc gia 2018...

Bên cạnh đó, cậu còn làm huấn luyện viên, giám khảo cho một số cuộc thi tranh biện trong và ngoài trường đại học.

Nhờ thành tích cùng kinh nghiệm dày dặn tại các cuộc thi diễn thuyết, Huy Phúc được mệnh danh là "cây hùng biện" của ĐH Luật Hà Nội.

Tự tập nói trước gương, xem tổng thống Mỹ thuyết trình để học hỏi

Khi được hỏi bí quyết để tự tin diễn thuyết trước đông người, Huy Phúc nói cậu không có cách gì đặc biệt.

Theo quán quân Socrates 2019, người thuyết trình phải hiểu về vấn đề mình sẽ nói và phải tin tưởng bản thân thì mới đủ sức thuyết phục người đối diện.

Ở trường, Huy Phúc năng nổ tham gia nhiều hoạt động tập thể.

Ở nhà, Phúc thường tự đứng trước gương thuyết trình, dạy cháu học, thuyết phục chị gái cho đi chơi hay mua món đồ nào đó. Với cậu, luyện nói từ những người gần gũi và điều nhỏ nhặt nhất là cách làm đơn giản, hiệu quả.

Bên cạnh đó, nam sinh trường Luật thích lắng nghe câu chuyện của mọi người và cố gắng dùng lý lẽ, tình cảm nói sao cho họ cũng thích nghe mình trình bày.

Môi trường rèn luyện đối với Phúc cũng rất quan trọng. Với tư cách chủ tịch CLB tranh biện của trường, cậu cùng các thành viên tạo cho nhau môi trường mà các cá nhân được nói lên điều mình nghĩ, tư duy, không sợ bị phán xét.

Huy Phúc thích xem phần diễn thuyết của các chính khách như ông Barack Obama, Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ những người có phong cách thuyết trình khác biệt, cậu sẽ tổng hợp lại để học hỏi những cái hay của họ, đồng thời hạn chế cái không phù hợp với mình.

"Mình chỉ muốn được mọi người biết đến là Huy Phúc. Họ quan tâm Huy Phúc thực sự có gì, khả năng của Huy Phúc tới đâu, chứ không phải những thành tích mình đã đạt được. Mình cũng mong những người có tiếng nói và sức ảnh hưởng hãy dùng những điều đó để tác động lên những giá trị tích cực cho xã hội", chàng trai 20 tuổi nói.

Thiên Nhi
Ảnh: NVCC, Video: Socrates 2019

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-nghe-an-hoc-gi-tu-tong-thong-my-de-tro-thanh-quan-quan-hung-bien-post943747.html