9X giết người ở đám tang của cha nhận mức án 16 năm tù

Tức giận vì ông Dũng khuyên gia đình đưa mình đi cai nghiện, Thịnh đã cầm dao cứa cổ ông này ngay tại tang lễ.

Ngày 18/3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Lê Viết Thịnh (25 tuổi, trú tại đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, TP Huế).

Ngôi nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Văn Vương.

Ngôi nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Văn Vương.

Theo VKSND, ngày 19/8/2018, ông Hà Ngọc Dũng từ TP Đà Nẵng ra dự đám tang ông Lê Viết Tuấn (cha của Thịnh) tại đường Nhật Lệ, TP Huế.

Một ngày sau, trong lúc đang chôn cất ông Tuấn ở nghĩa trang, ông Dũng có nói với mọi người là nên đưa Thịnh đi cai nghiện.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, trong lúc gia đình tổ chức lễ cúng an vị cho người quá cố, Thịnh cầm dao cứa cổ ông Dũng khiến nạn nhân tử vong.

Sau án mạng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã cho trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Thịnh. Kết quả giám định cho thấy tại thời điểm gây án, bị cáo bị tâm thần phân liệt đơn thuần tiến triển liên tục, bị hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng hành vi.

Tại tòa, bị cáo Thịnh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Viết Thịnh 16 năm tù về tội Giết người.

Địa điểm xảy ra vụ giết người. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-giet-nguoi-o-dam-tang-cua-cha-nhan-muc-an-16-nam-tu-post926849.html