9X dùng dao sát hại chú ruột vì... hành hạ mẹ mình

Bực tức vì thấy mẹ mình bị chú ruột hành hạ, thanh niên ở Kiên Giang đã dùng dao sát hại chú ruột.

Lê Minh Khang tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Ngày 14/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Lê Minh Khang (23 tuổi, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên, Kiên Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bà N.T.L. (mẹ ruột của Khang) dù đang chung sống với chồng, nhưng vẫn lén lút qua lại với em chồng là ông L.V.U. (48 tuổi, chú ruột Khang) đã nhiều năm. Trong khoảng thời gian này, Khang nhiều lần chứng kiến cảnh chú ruột đánh đập mẹ, còn thách thức cha mình đánh nhau, nên Khang đã lên kế hoạch sát hại chú ruột để trả thù cho mẹ.

Tối 16/10/2017, Khang bắt gặp chú tiếp tục hành hạ mẹ mình, nên đã lấy dao cắt một nhát vào vùng cổ người chú, khiến nạn nhân bị thương nặng. Phát hiện vụ việc, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời, nên may mắn thoát chết và bị thương tích 15%.

Sau khi gây án, Khang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Khang đã gây hoang mang trong dư luận, nên đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Khang 7 năm tù giam.

G.M

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/9x-dung-dao-sat-hai-chu-ruot-vi-hanh-ha-me-minh-d271865.html