9X điển trai đứng sau MV của Đức Phúc, Bảo Anh là ai?

Vũ Hồng Thắng là đạo diễn trẻ được chú ý gần đây. Anh hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Đức Phúc, Hương Tràm, Bảo Anh, Hà Anh Tuấn.

Vpop từ đầu năm đến nay là sân chơi của những người trẻ. Họ trẻ về tuổi đời, tuổi nghề và cũng trẻ trung trong ý tưởng, cách thực hiện sản phẩm. Điển hình là MV Hết thương cạn nhớ mới ra mắt của Đức Phúc lấy ý tưởng từ tác phẩm văn học Chí Phèo nhưng được ê-kíp xây dựng thành câu chuyện mới. Cũng chính việc biến Lý Cường thành người thứ 3 trong câu chuyện tình yêu giữa Chí Phèo và Thị Nở giúp sản phẩm này gây bàn tán, đứng đầu top thịnh hành một thời gian dài.

Vpop từ đầu năm đến nay là sân chơi của những người trẻ. Họ trẻ về tuổi đời, tuổi nghề và cũng trẻ trung trong ý tưởng, cách thực hiện sản phẩm. Điển hình là MV Hết thương cạn nhớ mới ra mắt của Đức Phúc lấy ý tưởng từ tác phẩm văn học Chí Phèo nhưng được ê-kíp xây dựng thành câu chuyện mới. Cũng chính việc biến Lý Cường thành người thứ 3 trong câu chuyện tình yêu giữa Chí Phèo và Thị Nở giúp sản phẩm này gây bàn tán, đứng đầu top thịnh hành một thời gian dài.

Đứng sau MV là đạo diễn 25 tuổi Vũ Hồng Thắng. Trước đó, anh hợp tác với Hòa Minzy (Rời bỏ), Hà Anh Tuấn (See Sing Share), Phạm Quỳnh Anh (Tất cả sẽ thay em), Hương Tràm (Ngốc, Em gái mưa), Bảo Anh (Ai khóc nỗi đau này)… trong nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, D.O.P (đạo diễn hình ảnh).

Sinh ra trong gia đình không có nền tảng nghệ thuật ở Phú Thọ, bố là quản lý nhà máy, mẹ là giáo viên, Hồng Thắng thú nhận may mắn được nghề chọn mình khi trúng tuyển vào đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Từ năm học thứ 2, Hồng Thắng bắt đầu xin đi theo các đoàn phim để học hỏi.

Anh nhớ lại quãng thời gian đó phải làm đủ việc lặt vặt, từ chuẩn bị đạo cụ, set up bối cảnh cho đến dựng phim. “Tôi mất vài năm làm đủ công việc trong đoàn phim. Ban đầu, tôi chỉ hỗ trợ sản xuất, chạy những công việc lặt vặt như chuẩn bị phục trang, đạo cụ, dựng phim… Dần dần, qua quá trình học hỏi, tôi được quay phim, tham gia sản xuất”, anh nhớ lại.

“Thời gian học làm sản xuất là lúc tôi chịu nhiều áp lực nhất vì phải lo mọi việc trong đoàn phim. Mỗi khi ê-kíp thiếu gì, cần gì, tôi luôn là người được gọi tên nhiều nhất, thậm chí bị mắng nhiều nhất. Đó là quãng thời gian tạo nhiều áp lực, không có thời gian để nản, thậm chí khiến tôi cảm thấy mình già đi mấy tuổi. Thời gian bận rộn nhất, có ngày chỉ được ngủ 2-3 tiếng rồi dậy đi quay cả ngày. Dù mệt nhưng đó cũng là cơ hội giúp tôi học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều”, anh tâm sự.

Hợp tác với nhiều nghệ sĩ, Hồng Thắng đánh giá Hòa Minzy và Đức Phúc cẩn thận nhất. Anh lý giải: “Như dự án vừa rồi, tôi và Phúc luôn luôn giữ liên lạc để có thể trao đổi kỹ càng về sản phẩm. Từ quá trình sản xuất đến khi dựng phim, từng chi tiết trong MV đều được bàn bạc. Tôi nhớ mình đã phải xuất file lại gần 50 lần mới chính thức có bản hoàn thiện”.

Khi được hỏi về sự thay đổi của thị trường âm nhạc trong thời gian qua và phải chăng nghệ sĩ đang quá chú trọng cho hình ảnh, thậm chí hơn cả phần âm nhạc, đạo diễn 9X đồng tình.

“Mọi người đang chú trọng hơn về hình ảnh, đó cũng là điều tốt để khán giả có thể thưởng thức những sản phẩm chất lượng về hình ảnh. Tuy nhiên, tôi nghĩ với MV thì âm nhạc vẫn là điều quan trọng nhất. Một sản phẩm hay phải xuất phát từ âm nhạc”, anh nói.

Bá Ngọc - Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/9x-dien-trai-dung-sau-mv-cua-duc-phuc-bao-anh-la-ai-post1004722.html