9X đâm chết tài xế xe khách ở bến

Sau khi xuống bến xe Ba Đồn, Thỏa gọi bạn chạy xe máy đến gây gổ tài xế rồi rút dao đâm chết nạn nhân sau cuộc cãi vã.

Chiều 26/10, thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp Trần Tiến Thái (24 tuổi, trú phường Quảng Thọ) và Trần Ngọc Thỏa (23 tuổi, trú phường Ba Đồn) để làm rõ vụ việc liên quan đến một tài xế xe khách bị đâm chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: H.N.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Thanh Hoàn, tài xế xe khách chạy tuyến TP Huế - Ba Đồn.

Khoảng 11h cùng ngày, Thỏa và Thái đi xe máy đến bến xe Ba Đồn để gọi ông Hoàn xuống xe. Hai bên xảy ra tranh cãi, lời qua tiếng lại.

Một trong 2 thanh niên sau đó rút dao đâm vào ngực tài xế rồi lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình.

“Nhận tin báo, công an thị xã đã huy động lực lượng chốt chặn các ngả đường để truy tìm các nghi can. Đến hơn 13h thì lực lượng truy bắt đã bắt giữ được Tiến và Thỏa khi 2 người này đang trốn tại nhà một người quen ở phường Quảng Thuận", thượng tá Hóa nói.

Theo cơ quan chức năng, Thỏa là hành khách đi trên chuyến xe từ TP Huế ra thị xã Ba Đồn. Thanh niên này đã có mâu thuẫn, cãi vã với tài xế Hoàn rồi gọi bạn đến giải quyết..

Vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận, điều tra làm rõ.

Bến xe khách Ba Đồn, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-dam-chet-tai-xe-xe-khach-o-ben-post887510.html