9x đâm chết chủ cửa hàng vật liệu xây dựng lĩnh án chung thân

Ngày 5/11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Huỳnh Văn Nhật (SN: 1993, trú tại tổ 11, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) về tội 'giết người'.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 8/4/2019, sau khi sử dụng ma túy, Nhật không ngủ được và nhớ lại việc cha mình là ông Huỳnh Văn Tuấn (SN:1968) bị anh Nguyễn Công Luận (SN:1970, trú tại làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai-Gia Lai) đánh cách đây khoảng 7 năm trước nên nảy sinh ý định tìm anh Luận để trả thù.

 Bị cáo Nhật trước phiên xét xử

Bị cáo Nhật trước phiên xét xử

Nghĩ là làm, đến khoảng 7h30’ ngày 9/4, Nhật một mình điều khiển xe máy mang theo một con dao nhọn tự chế đi đến cửa hàng bán vật liệu xây dựng Hai Luận thuộc làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai để tìm anh Luận. Khi đến nơi, Nhật thấy anh Luận từ trong nhà đi ra đứng trước sân. Thấy vậy, Nhật cầm dao xông đến đâm anh Luận một nhát trúng vào cánh tay trái rồi tiếp tục đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, anh Luận giơ tay chống đỡ rồi bỏ chạy vào trong nhà.

Bản tính hung hăng của gã sát thủ chưa dừng lại ở đó, Nhật tiếp tục cầm dao đuổi theo và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người làm anh Luận nằm gục ngã tại chỗ. Hậu quả, anh Luận được gia đình đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Nhật điều khiển xe máy về nhà trốn. Đến 10h15’ cùng ngày, Nhật bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Sau giờ nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX thấy rằng hành vi của Huỳnh Văn Nhật mang tính chất côn đồ, hung hãn và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần cách ly bị cáo vĩnh viễn ra ngoài đời sống xã hội. Vì vậy HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Văn Nhật mức án chung thân về tội “giết người”.

Thùy Dung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/9x-dam-chet-chu-cua-hang-vat-lieu-xay-dung-linh-an-chung-than-319558.html