9X Đắk Lắk vẽ tranh 3D trên đá cuội sống động như thật

Các viên đá cuội 'vô tri vô giác' khi qua bàn tay của Nguyễn Văn Tiên (24 tuổi, quê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) trở thành bức tranh sống động và nhiều màu sắc.

Sau một ngày xuất hiện trên diễn đàn những người yêu hội họa, tranh vẽ trên đá cuội của Nguyễn Văn Tiên thu hút hơn 4.000 like (thích) và gần 100 bình luận. "Đẹp quá", "Dễ thương quá", "Rất sáng tạo"... là những lời khen dân mạng dành cho tranh của 9X.

Nguyễn Tiên cho Zing.vn biết cách đây 3 tháng, một người bạn nước ngoài gợi ý cậu vẽ tranh trên đá. Tiên bắt tay vào vẽ tranh 3D con tắc kè rồi gửi sản phẩm vào bộ sưu tập. Khách nước ngoài vào xem đều ưa thích và hỏi mua.

Từ nhỏ, Tiên đã thích thú với những viên đá. Mỗi lần ra suối hoặc đi lên núi gặp đá đẹp, cậu thường mang về nhà. Sau 3 tháng theo đuổi nghệ thuật vẽ tranh trên đá cuội (rock painting art), 9X Đắk Lắk sáng tạo được hơn 50 tác phẩm 2D và 3D với chủ thể là người, động vật, hoa lá.

Nguyễn Tiên dùng sơn dầu, acrylic và cả sơn tường để vẽ tranh. Bức vẽ động vật 3D mất tầm một ngày hoàn thiện. Tranh chân dung tốn khoảng 2 ngày.

Tiên cho biết đá được lựa chọn phong phú vì nhiều khách hàng thích tranh kích thước lớn, một số người lại thích sản phẩm nhỏ tỉ mỉ và tinh tế. Khách nước ngoài thường trả giá cho viên đá vẽ tranh động vật 3D của Tiên khoảng 500.000-600.000 đồng. Các bạn trẻ, em nhỏ thường thích tranh 2D hơn 3D.

Nguyễn Tiên thích vẽ từ hồi mẫu giáo. Cậu tự mày mò học về hội họa nhờ đi du lịch nhiều nơi, thăm thú các bảo tàng tranh và tìm hiểu kiến thức trong sách vở cũng như ngoài đời. Ví như muốn vẽ con rắn, 9X phải tìm hiểu da loài vật này cấu tạo thế nào, phản quang ra sao; vẽ lông chim hay con công thì cần độ mềm, mướt.

9X Tây Nguyên tốt nghiệp khoa Kiến trúc, ĐH Khoa học Huế, Thừa Thiên - Huế. Cậu làm cho một công ty kiến họa với công việc cụ thể là vẽ tranh trên tường khoảng một năm. Sau đó, Tiên về TP Huế sinh sống và vẫn làm công việc chính là vẽ tranh tường.

"Học Kiến trúc bổ trợ cho nghề vẽ của mình tính chính xác. Vẽ lên bề mặt đá khá giống với trên tường nên mình rất dễ tiếp xúc. Một số bạn muốn học vẽ tranh trên đá khá bỡ ngỡ. Nhiều khi người trong nghề chưa có cơ hội tiếp xúc cũng không vẽ được", Nguyễn Tiên chia sẻ.

Theo Nguyễn Tiên, hiện tại ở Việt Nam sản phẩm tranh trên đá cuội không nhiều. Mảng tranh chân dung trên đá dường như chỉ có 9X vẽ. Các tác phẩm rock painting art trên thế giới đa số là tranh động vật 3D.

Bên cạnh công việc chính, vẽ tranh trên đá cuội là niềm đam mê của Nguyễn Tiên. Cậu hy vọng nhiều người biết tới nghệ thuật tranh độc đáo này.

Nguyễn Tiên thường tạo nên các bức chân dung từ chất liệu sơn dầu, màu nước, chì.

9X Tây Nguyên bên bức tranh màu nước vẽ ca sĩ T.O.P (Big Bang).

6 bạn trẻ Việt có tài lạ: Vẽ tranh bằng công thức toán, ớt, cà phê Từ bút chì kim, bút xóa hay thậm chí tương ớt và cà phê, các bạn trẻ này đã vẽ nên bức tranh có hồn, đẹp đến khó tin.

Thiên Nhi
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-dak-lak-ve-tranh-3d-tren-da-cuoi-song-dong-nhu-that-post890796.html