99 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2021

99 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhất trên toàn quốc được trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng 2021 tại chương trình 'Sáng mãi lửa nhiệt huyết' vào tối qua (22/3). Trong đó, ngành KSND có hai cán bộ được vinh danh.

Tối 22/3, tại Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống "Sáng mãi lửa nhiệt huyết" trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

Mở đầu buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cho biết, những thế hệ cán bộ đi trước đã trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng, nhiệt huyết giúp lớp cán bộ đi sau, Đoàn viên, thanh niên củng cố niềm tin, phát huy phẩm chất, xây đắp hình ảnh người cán bộ Đoàn ngày càng đẹp hơn.

Lịch sử 90 năm của Đoàn đã cho thấy lớp lớp cán bộ Đoàn đi trước luôn là tấm gương sáng ngời về ý chí cách mạng, về nghị lực vươn lên, về tinh thần dấn thân, sáng tạo, lạc quan và lãng mạn cách mạng cho lớp cán bộ Đoàn đi sau học tập và noi theo; luôn yêu thương, dìu dắt, chăm lo, động viên, tiếp sức cho cán bộ Đoàn đi sau cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Cán bộ Đoàn đi sau biết ơn, tri ân những cống hiến, đóng góp hy sinh của cán bộ Đoàn đi trước; chân thành, cầu thị lắng nghe những chia sẻ, chỉ bảo, góp ý, định hướng của thế hệ đi trước để hoàn thiện bản thân mình, làm tốt hơn những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, tổ chức Đoàn và thanh niên giao phó.

 Anh Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi các thế hệ cán bộ Đoàn viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn. Ảnh TP

Anh Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi các thế hệ cán bộ Đoàn viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn. Ảnh TP

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, chương trình “Sáng mãi lửa nhiệt huyết” là cơ hội gặp gỡ, tri ân với các thế hệ cán bộ Đoàn - những người đã bằng tình cảm, nhiệt huyết tuổi thanh xuân, bằng tâm sức, trí tuệ, thậm chí cả máu xương của mình viết lên những câu chuyện đẹp, những trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Đoàn suốt 90 năm qua, tô thắm màu xanh của Đoàn và tuổi trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi các thế hệ cán bộ Đoàn tiếp tục chung tay, góp sức cho sự lớn mạnh của tổ chức, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn, của các thế hệ cán bộ Đoàn với khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia "Giao lưu tiếp lửa truyền thống" với ba chủ đề chính: Tiếp lửa truyền thống cán bộ Đoàn; Dấu ấn phong trào thanh niên; Khát vọng tuổi trẻ, hiến kế cho Đoàn.

Vinh danh 99 cán bộ Đoàn xuất sắc nhất

Chương trình cũng là dịp tuyên dương 99 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021 - những tấm gương của tinh thần xung kích, sáng tạo, vượt khó của tuổi trẻ, tiêu biểu cho sự nỗ lực, vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở, là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiếp nối, kế thừa những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước.

Những cán bộ Đoàn xuất sắc nhất toàn quốc, có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả.

Cán bộ Đoàn tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng 2021 đã góp phần xây dựng phong cách cán bộ Đoàn với những phẩm chất phù hợp của người thủ lĩnh thanh niên trong thời kỳ mới.

Đồng thời, đề nghị mỗi điển hình được trao Giải thưởng năm 2021 sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm trong lực lượng cán bộ Đoàn các cấp; trở thành động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

2 cán bộ Đoàn của ngành Kiểm sát nhân dân được nhận giải thưởng.

Là một trong 99 cán bộ Đoàn được trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng 2021, TS Đinh Hoàng Quang - giảng viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng tổ chức hành chính, Bí thư Đoàn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội không khỏi xúc động. TS Quang rất vinh dự khi nhận được giải thưởng cao quý này của TƯ Đoàn và cho biết, đây là sự ghi nhận sự cố gắng của cá nhân nói riêng và tập thể Đoàn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nói chung trong công tác Đoàn.

“Không ngủ say trong chiến thắng”, TS Quang mong rằng luôn phát huy, cố gắng nhiều hơn trong các hoạt động tập thể của Đoàn trường để thật ý nghĩa. Ý nghĩa trong công tác Đoàn của đoàn trường, trong công tác giảng dạy của giảng viên và ngay cả trong học tập của sinh viên.

Còn đối với Cái Vĩnh Tuấn Anh - Bí thư Chi Đoàn, chuyên viên phòng 2 VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cảm thấy rất may mắn và hạnh khi được nhận giải thưởng này và càng vinh dự hơn khi trở thành một trong hai đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ ngành KSND được nhận giải thưởng cao quý mà những cán bộ Đoàn đều mong muốn nhận được. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Tuấn Anh rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; tiếp tục đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị; đặc biệt là cho các phong trào, hoạt động Đoàn.

Trong thời gian tới, Tuấn Anh mong muốn bản thân và Chi đoàn tại đơn vị luôn phát huy được tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", thể hiện được vai trò "Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng", phấn đấu để mỗi một Đoàn viên thanh niên của ngành KSND Thừa Thiên Huế là một hạt giống của Ngành với đầy đủ bản lĩnh và tâm huyết; đặc biệt luôn nêu cao tinh thần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành KSND “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/99-can-bo-doan-xuat-sac-nhan-giai-thuong-ly-tu-trong-2021-103052.html