95 thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Ngày 19/7, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 và danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Danh sách trúng tuyển được ĐH Khoa học Tự nhiên công bố gồm 95 thí sinh. Các ngành có thí sinh trúng tuyển nhiều nhất là Công nghệ Sinh học (27 thí sinh, 8 bạn theo học chương trình chất lượng cao); Hóa học (15 thí sinh, 4 bạn theo học chương trình tiên tiến); Toán học (14 thí sinh); Vật lý học (11 thí sinh) và Sinh học (10 thí sinh).

Theo đó, các thí sinh trúng tuyển của trường đều là thành viên đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, hoặc là thành viên đội tuyển tham dự Olympic khu vực, quốc tế (môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học), hoặc thí sinh đoạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý) đã tốt nghiệp THPT.

Các thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, đều trúng tuyển vào các ngành đào tạo của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) theo diện tuyển thẳng này.

Xem danh sách trúng tuyển tại đây.

Mức điểm sàn xét tuyển năm 2019 của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) được công bố dao động từ 16 đến 18. Điểm sàn của từng chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Năm 2019, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), tuyển sinh hơn 1.500 chỉ tiêu cho 29 chương trình đào tạo, dựa trên 2 phương thức tuyển sinh là kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển các đối tượng khác (bao gồm xét tuyển thẳng) theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019.

Để chắc suất vào đại học, thí sinh cẩn trọng khi chuyển nguyện vọng Năm nay, điểm thi cao, nguồn tuyển dồi dào, phụ huynh và thí sinh cần cân nhắc trong việc điều chỉnh nguyện vọng mới có thể chắc suất vào đại học.

Nguyễn Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/95-thi-sinh-dau-tien-trung-tuyen-dh-khoa-hoc-tu-nhien-ha-noi-post968685.html