95% khách hàng của EVN bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 đã có điện trở lại

Ngày 16-11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, theo báo cáo của Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế, bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gây gián đoạn cung cấp điện khoảng 77% tổng số khách hàng trên địa bàn tỉnh. Sau khi bão tan, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế đã đóng điện khôi phục gần như toàn bộ phụ tải huyện A Lưới, Nam Đông và trung tâm thành phố Huế.

Tính đến sáng 16-11, còn khoảng 5% tổng số khách hàng còn mất điện. Hầu hết, số khách hàng này ở các khu vực bị ngập úng, chưa thể triển khai đóng điện được. Công ty vẫn theo dõi sát tình hình thiên tai, phấn đấu khôi phục trong ngày 16-11, nếu bảo đảm an toàn.

Trước khi bão đổ bộ, công ty đã tiếp tục triển khai thực hiện tỉa tán và chặt các cây cao ngoài hành lang tuyến với số lượng gần 3.000 cây.

Hiện tại, công ty vẫn tiếp tục rà soát, đánh giá những điểm xung yếu, khắc phục những vị trí xử lý tạm thời gian qua, phấn đấu trong tháng 11-2020 giải quyết xong các vị trí khắc phục tạm.

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/983748/95-khach-hang-cua-evn-bi-anh-huong-boi-con-bao-so-13-da-co-dien-tro-lai