949 ca nhiễm Covid-19 tại Pháp

Tối 7-3, Bộ Y tế Pháp cho biết, số người nhiễm dịch bệnh Covid-19 đã lên tới 949 người, tăng 336 ca trong vòng 24 giờ qua. Thống kê này cho thấy, mức độ lây lan của bệnh dịch ở Pháp ngày càng nghiêm trọng.

Dịch Covid-19 đã lây lan tới tất cả các vùng ở Pháp.

Dịch Covid-19 đã lây lan tới tất cả các vùng ở Pháp.

Theo Cục trưởng Y tế Pháp Jérôme Salomon, số người chết cũng tăng từ 9 lên 16 người vào ngày 7-3. Hiện có 45 người đang trong tình trạng nguy kịch. Dịch bệnh đã lây lan rất nhanh ở năm vùng trên lãnh thổ Pháp với số người nhiễm từ 100 trở lên trong đó có vùng thủ đô Île-de-France với 104 trường hợp. Mặc dù vậy, Chính phủ Pháp cho rằng, bệnh dịch còn ở giai đoạn 2 và mục tiêu của hệ thống y tế vẫn là kiềm chế sự lây lan.

Hạ viện Pháp thông báo, có hai nghị sĩ và một nhân viên đã nhiễm bệnh cùng với sáu người khác đang được theo dõi chặt chẽ, sàng lọc khả năng nhiễm bệnh. Do tình hình bệnh dịch ngày càng phức tạp, Thủ tướng Pháp cho biết, Chính phủ đã tính đến việc kích hoạt "kế hoạch xanh" để đối phó tình huống đặc biệt, tăng cường trang thiết bị y tế thiết yếu và nhân viên y tế, cách ly các khu dân cư có nhiều người nhiễm bệnh, trong đó có các trại dưỡng lão.

Nếu đà lây lan vẫn tiếp tục tăng, Chính phủ Pháp có thể phải công bố giai đoạn 3, sớm hơn dự báo trước đó là sau một hoặc hai tuần nữa. Khi đó, giao thông công cộng và trường học có thể ngừng hoạt động ở một số vùng, thậm chí trên toàn quốc. Người lao động sẽ được yêu cầu làm việc ở nhà để tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cho rằng, không thể ngừng tất cả hoạt động trên cả nước, mà chỉ ở những nơi có dịch lây lan rộng.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh và khả năng áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn trong giai đoạn 3, tối 7-3, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết, việc đình chỉ giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người hay đóng cửa trường học sẽ được áp dụng tùy theo tình hình ở các địa phương. Ưu tiên chăm sóc người nhiễm bệnh nhưng vẫn phải duy trì hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự kiến hôm nay, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc phòng, bàn biện pháp ứng phó khủng hoảng dịch bệnh Covid-19.

KHẢI HOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43525702-949-ca-nhiem-covid-19-tai-phap.html