940 tỉ đồng phục vụ tiêu dùng Tết ở Kiên Giang

NDĐT - Theo kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa tiêu dùng trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ - 2014 của Sở Công thương Kiên Giang, tổng giá trị cung – cầu lên tới 940 tỉ đồng, tăng 5% so với năm trước.

Hàng hóa bao gồm: 7.000 tấn gạo nếp, đậu các loại, 1.025 tấn thịt lợn, 500 tấn thịt gia cầm, 500 tấn thịt trâu, bò, 1.250 tấn hải sản, 2.000 tấn rau quả các loại…

Năm nay, ngành công thương Kiên Giang tiếp tục phối hợp với các nhà phân phối lẻ có uy tín trên địa bàn tỉnh đưa lượng hàng hóa tổng trị giá 40 tỉ đồng phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Giá bán các mặt hàng bình ổn phải đảm bảo thấp hơn giá thị trường ít nhất 5% trong suốt thời gian thực hiện.

Chủng loại hàng hóa bình ổn giá khá phong phú, bao gồm: Gạo, nếp, đậu, dầu ăn, đường, muối, gia vị, nước chấm, bánh kẹo, mứt, thực phẩm chế biến, thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau, củ, quả các loại…

Ngày 15-1 vừa qua, hàng hóa từ các cửa hàng, siêu thị đã được tập kết đưa xuống tàu của bộ đội biên phòng chở ra các đảo. Trong đất liền xe tải cũng đã vận chuyển đến các địa bàn.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/22177702-940-ti-dong-phuc-vu-tieu-dung-tet-o-kien-giang.html