91.000 lá phiếu tại Nevada có nguy cơ bị loại bỏ: Cơ hội giúp Donald Trump giành 6 phiếu đại cử tri

Thẩm phán Tòa án bang Nevada mới đây đã đồng ý cho phép chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đưa ra các bằng chứng về gian lận bầu cử lên tới 15 lần vào phiên điều trần ngày 3/12 tới đây.

Thẩm phán Tòa án bang Nevada mới đây đã đồng ý cho phép chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đưa ra các bằng chứng về gian lận bầu cử lên tới 15 lần vào phiên điều trần ngày 3/12 tới đây. Cụ thể, nếu chiến dịch của Tổng thống Trump đưa ra các bằng chứng chứng minh thật sự có gian lận trong bầu cử, hàng chục nghìn lá phiếu gửi qua thư ở hạt Clark, bang Nevada sẽ bị hủy bỏ.

Bài đăng trên Twitter của Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows

“Tin lớn ở Nevada: Một thẩm phán đã cho phép đảng Cộng hòa cung cấp những phát hiện về gian lận cử tri trên diện rộng trong một phiên điều trần ngày 3.12. Giờ đây, người Mỹ sẽ nghe bằng chứng từ những người đã tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra - một bước quan trọng để minh bạch và khắc phục tình trạng bỏ phiếu không hợp lệ. Hãy theo dõi” - Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows viết trên Twitter.

Chiến dịch của ông Trump sẽ được cung cấp bằng chứng 15 lần cho tòa án

Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ Matt Schlapp, một trong những người dẫn đầu vụ kiện ở Nevada, nói với Secrets, “chúng tôi có một cơ hội thực sự để bắt đầu chứng minh mức độ gian lận lịch sử này”.

Trước đó, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hàng loạt các cáo buộc gian lận cử tri, bao gồm việc những người không cư trú tại Nevada vẫn tiến hành bỏ phiếu, và cả những người đã qua đời từ rất lâu. Tuy nhiên, đó chỉ là vài trong số hàng loạt các cáo buộc của chiến dịch Trump nhằm vào ủy ban kiểm phiếu tại Nevada: luật cứ lớn nhất của chiến dịch này là hàng trăm nghìn chữ ký trên các lá phiếu gửi qua thư tại hạt Clark đã không được các quan chức xác minh theo quy định của pháp luật. Trong thực tế, các quan chức đã sử dụng máy để xác minh chữ ký, trái với các quy tắc, và thậm chí những chiếc máy đó còn thường xuyên gặp lỗi.

Nevada là nơi có nhiều nghi vấn gian lận bầu cử tại Mỹ

Schlapp cho biết ông rất mong muốn có cơ hội để đưa ra bằng chứng gian lận cuối cùng và để chiến dịch đưa ra hàng nghìn ví dụ về lỗi chữ ký. Vì nhiều tiểu bang yêu cầu xác minh chữ ký, nên đây là nơi tập trung điều tra gian lận của chiến dịch.

“Điều lớn nhất đúng ở tất cả các bang mà chúng tôi đang nói đến, bao gồm cả ở Georgia - nơi một phần ba số phiếu được bỏ qua thư và Nevada - nơi một nửa số phiếu được bỏ qua thư - không xác minh chữ ký hợp lệ. Điều đó chắc chắn không chỉ xảy ra ở Hạt Clark" - ông Schlapp nói trên Fox News.

Lời khai của một nhân chứng là người khiếm thị cho biết, có một 'ai đó' đã tiến hành bỏ phiếu qua thư dưới tên của cô ấy, và khi người này tới bỏ phiếu trực tiếp thì bị từ chối khiến cô không khỏi bất ngờ. Một vài bằng chứng khác thì cho rằng. người dân địa phươn đã được hối lộ TV và thẻ gas để bỏ phiếu. “Hàng chục nghìn lá phiếu qua thư không hợp lệ đủ để thay đổi kết quả” - Schlapp nói.

Schlapp tiết lộ quyết định của tòa trên chương trình của Fox, nói rằng: “Lần đầu tiên trong toàn bộ câu chuyện bi kịch về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, một tòa án tiểu bang đã cho phép các thành viên Cộng hòa ở Nevada và chiến dịch Trump cung cấp bằng chứng về gian lận. Chúng tôi có hàng nghìn ví dụ người thật việc thật về các trường hợp cử tri không hợp lệ. Tôi nghĩ rằng đó là một bước tiến tuyệt vời. Nếu tòa án xét xử công bằng, tôi tin rằng kết quả ở Nevada có thể đảo ngược".

Thùy Dương

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/toa-an-nevada-cho-phep-cung-cap-bang-chung-gian-lan-24210.html