90 phút thăng hoa của Kante trước Real Madrid

N'Golo Kante là nhân tố quan trọng giúp Chelsea đánh bại Real Madrid để giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League 2020/21.

Lần đầu tiên sau 9 năm, Chelsea mới lại góp mặt ở trận chung kết Champions League. CLB thành London đánh bại Real Madrid đầy thuyết phục ở trận bán kết lượt về để trở thành đối thủ của Manchester City ở trận đấu trên sân Ataturk Olympic, Istanbul vào ngày 29/5.

Lần đầu tiên sau 9 năm, Chelsea mới lại góp mặt ở trận chung kết Champions League. CLB thành London đánh bại Real Madrid đầy thuyết phục ở trận bán kết lượt về để trở thành đối thủ của Manchester City ở trận đấu trên sân Ataturk Olympic, Istanbul vào ngày 29/5.

Timo Werner, Mason Mount là người ghi bàn giúp Chelsea đi tiếp, nhưng N'Golo Kante cũng xứng đáng nhận lời khen nhờ màn trình diễn đầy ấn tượng ở khu vực giữa sân. Cựu sao Leicester đã làm lu mờ bộ ba tiền vệ đẳng cấp thế giới Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric trong cả 2 lượt trận bán kết.

Kante chơi trọn 90 phút, có mặt ở mọi điểm nóng, và sở hữu những thống kê đầy ấn tượng như 1 lần phá bóng, 1 lần cản dứt điểm, 4 lần cắt bóng thành công, 1 lần lấy bóng trong chân đối thủ cùng tỷ lệ thắng không chiến 100%.

Chưa dừng ở đó, Kante còn là người mở màn cho cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng của chủ nhà. Ở bàn mở tỷ số, số 7 dễ dàng qua mặt Casemiro. Anh ban bật với Werner loại nốt Ramos, trước khi chuyền cho Havertz dứt điểm ở vị trí thuận lợi. Bóng dội xà, nhưng Werner đã có mặt kịp lúc để đánh đầu hạ gục Courtois. Phút 85, cũng chính Kante là người đoạt bóng để Chelsea kết liễu đối thủ đến từ La Liga. Với những đóng góp to lớn này, anh được BTC bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Với nguồn thể lực dồi dào, Kante luôn khiến đối thủ gặp khó khăn trong những tình huống tranh chấp. Nếu may mắn hơn, tiền vệ sinh năm 1991 đã có bàn thắng cho riêng mình trong pha đối mặt Courtois ở phút 66.

HLV Thomas Tuchel có năm thứ hai liên tiếp góp mặt ở chung kết Champions League. Kinh nghiệm từ thất bại trước Bayern mùa trước chắc chắn sẽ giúp ích cho chiến lược gia người Đức. Chelsea và Man City vào đến trận đấu cuối cùng mà chỉ để thủng lưới 4 bàn. Theo Opta, đây là cặp đấu có hàng thủ tốt nhất tại giải đấu sau 15 năm. Ở mùa 2005/06, Arsenal vào chung kết mà chỉ thủng lưới 2 bàn, trong khi Barca thủng lưới 4 bàn.

Sau 2 lần vô địch Europa League, Cesar Azpilicueta có lần đầu tiên được tận hưởng bầu không khí ở một trận chung kết Champions League. "Chelsea đã đấu với Man City quá nhiều lần. Chúng tôi tự tin vào bản thân và sẵn sàng cho trận chung kết", thủ quân "The Blues" phát biểu sau khi đánh bại Real Madrid.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử Champions League chứng kiến trận chung kết toàn Anh, thành tích ngang với La Liga. Trước đó, CĐV xứ sở sương mù đã chứng kiến điều này ở mùa 2007/08 (Chelsea vs Man Utd) và 2018/19 (Tottenham vs Liverpool).

Với việc đánh bại Zidane, Tuchel trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Champions League/European Cup vào chung kết 2 năm liên tiếp với 2 CLB khác nhau.

Bên ngoài sân Stamford Bridge, CĐV Chelsea cũng tổ chức ăn mừng. Họ kỳ vọng Kante cùng đồng đội sẽ tái lập chiến công lên đỉnh châu Âu cách đây 9 năm.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/90-phut-thang-hoa-cua-kante-truoc-real-madrid-post1212046.html