'90 ngày thực hiện việc tốt giúp dân năm 2020' tại Bến Tre

Sáng 22-8, tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, được sự chấp thuận của cấp trên, tuổi trẻ xã Hưng Nhượng (huyện Giồng Trôm), tuổi trẻ phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện công trình '90 ngày thực hiện việc tốt giúp dân năm 2020'.

Các đơn vị thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lẹ (sinh năm 1924), ấp Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre.

Các đơn vị thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lẹ (sinh năm 1924), ấp Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre.

Đây là hoạt động thiết thực thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2020), 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2020).

Tuổi trẻ các đơn vị đã tổ chức viếng, dâng hương Thiếu tướng Nguyễn Thị Định tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định và ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang trong phong trào “Đồng Khởi” của quân và dân tỉnh Bến Tre. Các đơn vị đã tổ chức thăm và tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trao tặng 20 suất học bổng và quà cho các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm. Tại chương trình, Công ty Cổ phần Gốm sứ Sáng tạo Việt Nam còn trao các phần quà ý nghĩa tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và học sinh nghèo hiếu học. Dịp này, các đơn vị còn phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ phục vụ đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Trao học bổng, tặng quà các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Các hoạt động thực hiện công trình “90 ngày thực hiện việc tốt giúp dân năm 2020” đã góp phần tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên về lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc; đồng thời, giáo dục thanh niên nâng cao phẩm chất đạo đức tốt đẹp, thể hiện tinh thần xung kích, xây dựng lối sống văn minh, ý thức, trách nhiệm với cộng đồng. Trong đó, chú trọng hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội cho các đối tượng gia đình chính sách khó khăn và các học sinh nghèo trước thềm năm học mới.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/90-ngay-thuc-hien-viec-tot-giup-dan-nam-2020-tai-ben-tre-632383