90 ngày đình chiến sắp hết, xôn xao đàm phán thương mại Mỹ - Trung bị hủy

Một số báo Mỹ đưa tin, các cuộc gặp sơ bộ Mỹ-Trung bị hủy, trong khi hai nước ngày càng tiến gần đến hạn chót phải đạt được thỏa thuận thương mại trước ngày 1/3.

Larry Kudlow, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 nói “không có chuyện hủy cuộc đàm phán thương mại với chính phủ Trung Quốc". Trước đó, CNBCFinancial Times đưa tin một cuộc gặp thương mại Mỹ - Trung sơ bộ trong tuần này, trước cuộc gặp cấp cao của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc bị hủy.

Trong khi đó, theo CNN, chính quyền Tổng thống Trump đã từ chối lời mời tổ chức cuộc họp cấp trung trước vòng đàm phán thương mại cấp cao dự kiến vào cuối tháng 1 tại Washington. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ gặp ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vào ngày 30 và 31 tháng 1.

Đình chiến thương mại Mỹ - Trung có thời hạn 90 ngày tính từ 1/12/2018.

Ông Kudlow nhấn mạnh cuộc gặp cấp cao cuối tháng 1 quan trọng và mang tính quyết định. “Hiện chưa có cuộc gặp nào khác được lên lịch. Câu chuyện không có gì thay đổi. Chúng tôi đang tiếp tục tiến tới các cuộc đàm phán.” – ông nói.

Trong một tuyên bố, Lindsay Walters, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói: "Các đội vẫn giữ liên lạc để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán cấp cao với Phó Thủ tướng Lưu Hạc vào cuối tháng."

Vẫn chưa rõ chính quyền của ông Trump đã đạt được tiến độ như thế nào trong các cuộc đàm phán, với nhiều vấn đề mang tính cấu trúc như chuyển giao công nghệ bắt buộc và trộm cắp tài sản trí tuệ. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, ông Trump đe dọa Mỹ có thể tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ngày 22/1, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, rằng ông "lạc quan" về các cuộc đàm phán sắp tới với Trung Quốc nhưng không tiết lộ chi tiết. Ông cho biết vẫn còn một số vấn đề khó giải quyết giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm mất cân bằng thương mại và "khả năng hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc mà không gặp rủi ro bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ của họ sẽ bị đánh cắp".

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox Business News vào thứ Sáu, ông Kudlow cũng chỉ ra rằng có nhiều vấn đề quan trọng cần được giải quyết giữa hai bên.

Hiện tại, các nhà đàm phán Mỹ nói trọng tâm của các cuộc thảo luận là việc Trung Quốc mua một lượng đáng kể các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, hàng hóa sản xuất và các sản phẩm và dịch vụ khác của Mỹ.

Họ cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Trung Quốc cũng cần yêu cầu "xác minh liên tục và thực thi hiệu quả", theo thông báo từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hồi đầu tháng 1.

(Nguồn: CNN, CNBC)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/90-ngay-dinh-chien-sap-het-xon-xao-dam-phan-thuong-mai-my--trung-bi-huy-d453850.html