9 vùng đất điên rồ và kỳ dị nhất hành tinh, phải dụi mắt vài lần mới tin là có thật

Chỉ mong một lần được đặt chân đến đây để kiểm chứng xem thử liệu chúng có thật hay chỉ là ảo ảnh mà thôi.

1. Bong bóng không khí đông lạnh trong hồ Abraham

Hồ Abraham được tạo ra vào năm 1972 khi xây dựng đập Bighorn. Vào mùa đông, những bong bóng không khí bên trong hồ đông cứng, tạo nên những vệt trắng trông giống như ảo ảnh.

2. Cánh cửa địa ngục

Cánh cửa địa ngục là một mỏ khí ở Derweze, Turkmenistan bị sụp đổ vào năm 1971 và nó trở thành một miệng núi lửa khí đốt tự nhiên. Các nhà địa chất đã đốt nó để ngăn chặn sự lan rộng của khí metan gây chết người, và miệng hố này đã cháy liên tục kể từ đó. Đường kính của miệng núi lửa là 69 m và độ sâu của nó là 30 m.

Đây là một điểm thu hút khách du lịch rất nổi tiếng. Trong 5 năm qua, 50.000 khách du lịch đã ghé thăm nơi này.

3. Sét Catatumbo

Tia sét Catatumbo là một hiện tượng khí quyển ở Venezuela. Nó chỉ xảy ra ở cửa sông Catatumbo nơi dòng nước đổ vào hồ Maracaibo. Các tia chớp xảy ra thường xuyên, mạnh mẽ trên khu vực này được coi là máy phát điện đơn tầng lớn nhất thế giới.

4. Đảo Giáng Sinh

Cua đỏ đảo Giáng Sinh là một loài cua đất đặc hữu ở quần đảo Cocos, Ấn Độ Dương. Mặc dù chỉ giới hạn trong một khu vực tương đối nhỏ, người ta ước tính rằng 43,7 triệu con cua đỏ trưởng thành từng sống trên đảo này. Cua đỏ đảo Giáng sinh còn nổi tiếng với sự di cư hàng năm ra biển để đẻ trứng.

5.Bướm vua

Hàng triệu con bướm vua di cư đến Mexico để trú đông. Trong quá trình di chuyển, hàng chục ngàn con bướm sẽ đậu trên một cái cây duy nhất trên đường đi. Chúng thường phân bố rộng khắp Bắc Mỹ, từ bờ biển Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.

6. Vòng tròn bí ẩn Namibia

Những mảng đất cây cối cằn cỗi được bao quanh bởi một vòng tròn kỳ lạ. Chúng thường xuất hiện ở những đồng cỏ khô cằn ở phía tây Nam Phi. Vòng tròn này đặc biệt phổ biến ở Namibia, nhưng cũng xảy ra ở một số vùng của Angola và Nam Phi.

7.Đá di chuyển

Đây là một vùng đất nơi xảy ra hiện tượng địa chất kỳ lạ, những hòn đá tự di chuyển mà không hề có sự can thiệp nào của người hay động vật. Chúng thường di chuyển thành một đường dài thẳng tắp trông rất đẹp mắt.

8. Hố xanh lớn

Great Blue Hole là một hố chìm tàu ngầm lớn ngoài khơi bờ biển Belize. Nó nằm gần trung tâm của một đảo san hô nhỏ cách thành phố Belize 70 km. Hố có hình tròn, rộng hơn 300 m và sâu 124 m. Nó được hình thành trong kỷ nguyên băng hà khi mực nước biển còn thấp.

9. Những tảng đá hình cầu

Các tảng đá Moeraki với hình thù kỳ dị nằm dọc theo bãi biển Koekohe của New Zealand. Chúng xuất hiện rải rác hoặc là những cụm đá bị cô lập. Đây là kết quả của sự bào mòn theo thời gian khi mực nước thủy triều dâng lên hạ xuống liên tục suốt nhiều năm.

PHAN HẰNG ( Theo Amazingplanetnews)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/9-vung-dat-dien-ro-va-ky-di-nhat-hanh-tinh-phai-dui-mat-vai-lan-moi-tin-la-co-that-940850.html