9 trường chuyên nổi tiếng có quán quân 'Đường lên đỉnh Olympia'

THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và nhiều trường trên cả nước có quán quân 'Đường lên đỉnh Olympia'.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được nhiều người gọi với cái tên "trường Phan", thành lập năm 1974, tại TP Vinh, Nghệ An. Đây là trường chuyên đầu tiên của miền Bắc. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 19 là Trần Thế Trung, học sinh của trường. Thế Trung là người đem vòng nguyệt quế đầu tiên về tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mạnh Thắng.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được nhiều người gọi với cái tên "trường Phan", thành lập năm 1974, tại TP Vinh, Nghệ An. Đây là trường chuyên đầu tiên của miền Bắc. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 19 là Trần Thế Trung, học sinh của trường. Thế Trung là người đem vòng nguyệt quế đầu tiên về tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mạnh Thắng.

Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương là nhà hai nhà vô địch đến từ trường THPT Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế. Ngôi trường có bề dày truyền thống này từng được tặng Huân chương độc lập hạng nhất (1996 và 2006), Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Nguyễn Trọng Nhân - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 - đến từ THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang. Tại cuộc thi Đường đến đỉnh vinh quang do Sở GD&ĐT Tiền Giang tổ chức, trường THPT chuyên Tiền Giang cũng vô địch hai năm 2010 và 2014.

Hoàng Thế Anh - học sinh chuyên Toán của trường THPT chuyên Bắc Giang - là nhà vô địch Olympia năm thứ 13. Thế Anh trở thành sinh viên chuyên ngành Viễn thông tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia từ năm 2014.

Phan Minh Đức, học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là nhà vô địch đầu tiên đến từ thủ đô. Ngôi trường nổi tiếng trên cả nước này được thành lập năm 1985.

Lê Viết Hà - quán quân Olympia năm thứ 7 - là cựu học sinh trường THPT Lê Khiết, Quảng Ngãi. Ngôi trường này nối tiếp truyền thống trường Trung học Lê Khiết, THPT Lê Khiết và trường chuyên Văn Toán, trường cấp 2, 3 tỉnh. Trường THPT Lê Khiết được thành lập, khai giảng khóa đầu tiên ngày 5/9/1990. Năm 2000, trường vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng nhì. Năm 2005, chủ tịch nước tặng trường Huân chương lao động hạng nhất.

Phan Mạnh Tân là nhà leo núi vô địch Olympia năm thứ 2 đến từ trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Trong 25 năm qua, THPT chuyên Hà Tĩnh đạt nhiều thành tích, xứng với danh hiệu “đất học”. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%. Số học sinh đậu vào các trường đại học đạt tỷ lệ từ 96% đến 100%. Nhiều em được tuyển thẳng vào đại học và đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học.

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long ấn tượng với hai quán quân nữ là Trần Ngọc Minh (nhà vô địch năm đầu tiên) và Lương Phương Thảo (nhà vô địch năm thứ hai). Ngôi trường được thành lập từ năm 1992, đạt danh hiệu Huân chương lao động và nhiều bằng khen như: Trường THPT đạt chuẩn quốc gia, Lá cờ đầu của phong trào thi đua ngành giáo dục đào tạo...

Võ Văn Dũng - nhà vô địch năm 4 đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Trường được thành lập năm 1986, được coi là cái nôi đào tạo nhân tài của thành phố.

Bình Nguyên tổng hợp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/9-truong-chuyen-noi-tieng-co-quan-quan-duong-len-dinh-olympia-post990495.html