9 thanh niên vào tù vì một ánh đèn xe

TAND tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ hình sự đối với nhóm 9 thanh niên bị truy tố về tội 'Giết người' và 'Gây rối trật tự công cộng'.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khoảng 23 giờ ngày 06/8/2016, nhóm thanh niên xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, trong đó có Trần Văn Nam, Ngô Văn Tiến, Trần Hồng Quân, Ngô Quyết Thắng đến quán ốc của gia đình anh Nguyễn Văn Tám ở tại ngã ba chợ Chanh thuộc thôn 4, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, Hà Nam để ăn đêm, khi vào quán thì ánh đèn xe mô tô của Trần Hồng Quân chiếu vào bàn nhóm thanh niên xã Nhân Đạo đang ngồi, dẫn đến việc hai nhóm thanh niên xảy ra va chạm, xô xát đánh nhau.

Thắng, Quân gọi điện thoại cho Trần Minh Thành, Trần Sỹ Hoàn và Nguyễn Đình Hoạt nói đang bị đánh. Lúc này, Thành, Hoàn đang đi chơi cùng Trần Hữu Tuyến, Trần Sỹ Tài và Trần Văn Chính; Hoạt đang ngồi chơi ở nhà cùng Trần Văn Hưng, Trần Văn Mạnh và 03 người bạn nữa nên 02 nhóm này cùng lên chợ Chanh. Khi đi Hoạt mang theo hung khí, Hưng mang theo 01 con dao phóng lợn. Hậu quả anh Trần Phi Long tử vong.

TAND tỉnh Hà Nam đã quyết định tuyên phạt: Nguyễn Đình Hoạt mức án chung thân, Trần Văn Nam 13 năm 6 tháng tù, Ngô Văn Tiến 12 năm tù đều về tội “Giết người”; 6 đối tượng khác trong vụ án cũng phải lĩnh án từ 18 tháng đến 36 tháng tù, riêng Trần Hữu Tuyến, Trần Hồng Quân bị xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thử thách 60 tháng, đều về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Thị Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-tuc-tinh-thanh/9-thanh-nien-vao-tu-vi-mot-anh-den-xe-363536.html