9 tháng tù đối với tài xế tông chết nhà báo

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, Khánh Hòa đã tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hổ trong vụ án 'Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ', xảy ra ngày 6/9/2017 tại Phước Đồng, Nha Trang, khiến nhà báo Nguyễn Đình Quân, phóng viên thường trú Báo Tiền Phong bị tử nạn

Chiều 20/3, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, xảy ra ngày 6/9/2017 tại Phước Đồng, Nha Trang, khiến nhà báo Nguyễn Đình Quân, phóng viên thường trú báo Tiền Phong tại Khánh Hòa, bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

HĐXX căn cứ khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự 1999, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hổ 9 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hổ tại Tòa

Trước đó, trong quá trình tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, căn cứ khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự 1999, đồng thời căn cứ thái độ của bị cáo sau tai nạn: thành khẩn, chủ động bồi thường cho gia đình bị hại,.. đã đề nghị HĐXX xem xét, tuyên phạt bị cáo Hổ 9 - 12 tháng tù; đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung cấm bị cáo Hổ hành nghề lái xe trong vòng hai năm.

Theo hồ sơ và diễn biến phiên tòa, khoảng 8 giờ sáng ngày 6/9/2017, Nguyễn Mạnh Hổ, SN 1986, trú Soi Mít, Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa điều khiển xe tải BKS 79C-102.09 (xe trộn bê tông của Công ty CP SX&KD VLXD Ánh Dương) lưu thông trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang, theo hướng từ cầu Bình Tân đến ngã ba Phước Đồng. Khi qua khỏi vòng đầu cầu Bình Tân và qua vòng xoay, thuộc thôn Phú Thọ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Hổ không chú ý quan sát và giảm tốc độ đến mức an toàn nên đã tông vào xe mô tô BS 79L6-5101, do ông Nguyễn Đình Quân (phóng viên thường trú báo Tiền Phong tại Khánh Hòa) điều khiển đang lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả nhà báo Nguyễn Đình Quân bị thương nặng và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Giám định pháp y xác định, ông Quân chết do đa chấn thương. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Mạnh Hổ đã thừa nhận nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Đại diện Viện kiểm sát trình bảy bản luận tội

Sau khi tai nạn xảy ra, Nguyễn Mạnh Hổ và đại diện Công ty CP SX&KD VLXD Ánh Dương đã đến nhà bị hại xin lỗi, thăm hỏi và bồi thường số tiền 200 triệu đồng, trong đó của bị cáo Hổ 100 triệu đồng, Công ty Ánh Dương tự nguyện hỗ trợ gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Khen thưởng đột xuất hai phóng viên bị bắt khi tác nghiệp tại bãi quặng ở Khánh Hòa

Sự kiện liên quan đến nhà báo tại Khánh Hòa, Theo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, chiều 21/3, thường trực Hội Nhà báo Khánh Hòa sẽ công bố quyết định khen thưởng đột xuất đối với hai phóng viên báo Tạ Văn Long và Phạm Thế Anh (Báo Khánh Hòa), đã có những hành động dấn thân, nỗ lực trong việc phát hiện, xác minh, đưa ra công luận vấn nạn phá rừng, khai thác quặng vonfram trái phép tại vùng rừng đầu nguồn tại các tiểu khu 193 và 203, thuộc xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Rừng đầu nguồn tại bãi quặng thuộc các tiểu khu193, 203, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa bị tàn phá tan hoang

Sau khi tác nghiệp trên đường trở ra, hai phóng viên đã bị nhóm đối tượng lạ khoảng chục người chặn đường, hành hung, lột đồ, thu giữ tài sản, phương tiện, dọa giết và sau đó tạm giữ trái phép trong thời gian gần 5 giờ đồng hồ.

Sau vụ việc, thời gian qua, hai phóng viên đã có những tác phẩm báo chí phản ánh tình hình phá rừng, khai thác quặng trái phép tại rừng đầu nguồn Khánh Thành, Khánh Vĩnh.

Anh Huy

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/vu-an/9-thang-tu-doi-voi-tai-xe-tong-chet-nha-bao-34536