9 tháng năm 2019, hơn 15.000 người thương vong do tai nạn giao thông

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2019, cả nước đã xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2019, cả nước đã xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người.

Báo VTC News dẫn thông tin theo Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia, so với 9 tháng năm 2018, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương.

Cụ thể, trong 9 tháng (từ 15/12/2018-14/9/2019), toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người.

Hơn 15.000 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Hơn 15.000 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Trong đó, đường bộ xảy ra 12.501 vụ, làm chết 5.526 người, bị thương 9.571 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 554 vụ (-4,24%), giảm 356 người chết (-6,05%), giảm 694 người bị thương(-6,76%).

Đường sắt xảy ra 121 vụ, làm chết 101 người, bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (6,14%), tăng 7 người chết (7,45%), giảm 8 người bị thương (-16,33%).

Đường thủy xảy ra 43 vụ, làm chết 19 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 15 vụ (-25,86%), giảm 13 người chết (-40,63%), số người bị thương tăng 2 người (40%).

Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 13 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (-33,33%), tăng 9 người chết và mất tích (225%), số người bị thương không thay đổi.

Tính riêng trong tháng 9/2019, toàn quốc xảy ra 1.344 vụ, làm chết 563 người và làm bị thương 1.032 người. So với tháng 9/2018, giảm 116 vụ (-7,95%), giảm 83 người chết (-12,85%), giảm 87 người bị thương (-7,77%).

Liên quan đến sự việc, báo Hải Quan dẫn dữ liệu, so với cùng kì năm 2018 số lượng vụ tai nạn giao thông đã giảm 567 vụ (giảm 4,28%), số người chết giảm 353 người (giảm 5,87%), số người bị thương giảm 700 người (giảm 6,78%).

Nguyên nhân được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ ra chủ yếu là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, vi phạm biển báo hiệu đường bộ, dừng đỗ sai quy định, không có giấy phép lái xe, phương tiện không đảm bảo an toàn kĩ thuật, do công trình giao thông và các nguyên nhân khác.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.218 trường hợp vi phạm; phạt tiền 3,6 tỷ đồng; tạm giữ 28 ôtô, 532 xe môtô; tước 507 giấy phép lái xe các loại.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/9-thang-nam-2019a-hon-15000-nguoi-thuong-vong-do-tai-nan-giao-thong-a297522.html