9 tập thể và cá nhân nhận bằng khen tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình lần thứ II

Ngày 28/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: THTB)

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: THTB)

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình hiện có 6 tổ chức chi hội với tổng số trên 600 hội viên. Trong giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động của Hội đã bám sát định hướng lớn được Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào làn thứ nhất đề ra: Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc mở rộng công tác đối ngoại nhân dân trên tinh thần hòa bình, hữu nghị hợp tác, hiệu quả.

Hội đã chủ động phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, giữ mối liên hệ chặt chẽ với ban liên lạc sinh viên Lào để cập nhật tình hình, chủ động có giải pháp giúp đỡ ban liên lạc và cá nhân những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tham mưu cho tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, hội sẽ phát triển thêm tổ chức hội ở 5 huyện, đưa số hội viên lên trên 1.000 người. Bên cạnh đó, Hội cũng đặt ra mục tiêu có thêm 7 -10 hội viên tự nguyện đăng ký nhận đỡ đầu các lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm, góp phần xây dựng tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào".

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bức trướng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình. (Ảnh: THTB)

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành, Chủ tịch hội, Ban Kiểm tra khóa mới và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia trên các lĩnh vực hoạt động ở địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Phó chủ tịch Nguyễn Thị Lĩnh cũng đề nghị hội tích cực vận động hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động hữu nghị nhân dân Việt - Lào, thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh tế, xã hội, y tế và giáo dục đào tạo giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xay - Nha - Bu - Ly và một số địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Kịp thời quan tâm, động viên, thăm hỏi đời sống, sức khỏe cho các hội viên, đặc biệt là hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chăm lo, tạo điều kiện hỗ trợ các em lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình…

Tại đại hội, có 9 tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Chủ tịch UBND tỉnh; 6 tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Theo vietlao.vietnam.vn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/9-tap-the-va-ca-nhan-nhan-bang-khen-tai-dai-hoi-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-tinh-thai-binh-lan-thu-ii-119654.html