9 sự thật tàn khốc 'tát thẳng vào mặt' nhưng lại khiến bạn sống khôn hơn từng giờ

Cuộc đời chẳng phải luôn trải đầy hoa hồng nên nhất định bạn phải biết những sự thật tàn khốc này.

Bạn giao du với những người như thế nào thì bạn cũng là người như vậy

Những người xung quanh bạn nên là những người truyền cảm hứng và giúp bạn tốt hơn mỗi ngày. Tại sao lại như vậy? Bởi giao du với bất cứ ai khiến bạn cảm thấy vô dụng, lo lắng hoặc không thể truyền cảm hứng cho bạn chỉ khiến bạn tốn thời gian của mình và có thể sẽ biến bạn trở thành người như họ mà thôi. Vì thế, hãy tránh xa những người như vậy bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để bạn có thể giao thiệp với họ.

Nỗi sợ là nguyên nhân hàng đầu của sự hối hận

Khi tất cả đã được nói ra và thực hiện, bạn sẽ than khóc vì những cơ hội mà bạn không nắm lấy hơn là những thất bại của bạn nên đừng ngại thử thách bản thân và chấp nhận rủi ro.

Tôi thường nghe mọi người hỏi "Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với bạn là gì? Nó có giết chết bạn không?". Nhưng không, cái chết chẳng phải là điều tệ nhất có thể xảy ra với bạn đâu. Việc bạn cho phép bản thân "chết" từ bên trong, từ tâm hồn, từ suy nghĩ ngay khi bạn vẫn còn sống còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Bạn tốt vẫn có người nói xấu

Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ.

Hãy lắng nghe thật cẩn thận cách mà một người nói về người khác trước mặt bạn.

Vì đó là cách mà họ sẽ nói về bạn trước mặt người khác.

Cuộc sống có quyền xô ngã bạn

Cuộc sống có quyền xô ngã bạn

Người yêu có quyền bỏ rơi bạn

Bạn bè có quyền phản bội bạn

Nhưng hãy nhớ lấy 1 điều:

Đứng lên hay không là quyền của bạn…

Học cho mình chữ “Tự”

Tự khóc tự lau, Tự đau tự chịu,

Tự bước đi trên con đường của mình.

Tự đứng lên sau vấp ngã.

Tự lập trong cuộc sống khó khăn này.

Cuộc đời rất ngắn ngủi

Không một ai trong chúng ta có thể bảo đảm điều gì về ngày mai. Tuy nhiên, việc một ai đó đột ngột qua đời có thể khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc đời của chính mình: điều gì mới thực sự quan trọng, chúng ta sử dụng thời gian của mình ra sao và chúng ta đối xử với người khác như thế nào.

Sự mất mát chính là lời nhắc nhở "trần trụi" nhưng sâu sắc về sự mong manh của cuộc sống. Vì thế, hãy tự nhắc mình mỗi buổi sáng thức dậy rằng mỗi ngày là một món quà và bạn phải biết tận dụng tối đa niềm vui, sự may mắn mà bạn nhận được.

Dùng những sản phẩm dưỡng da thật chất lượng

Tiết kiệm gì thì tiết kiệm, những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với mặt tiền hay có ảnh hưởng đến nhan sắc thì nên chi tiền cho thật xứng đáng.

Bạn chính là tác giả "bộ phim cuộc đời" bạn

Bạn không phải là nạn nhân trong một hoàn cảnh nào đó. Không ai ép buộc bạn phải đưa ra những quyết định và thực hiện các hành động đối lập với những giá trị và nguyện vọng của bạn cả. Cuộc sống hôm nay nằm trong tay bạn. Giống như vậy, tương lai của bạn cũng phụ thuộc toàn bộ vào bản thân bạn. Nếu bạn cảm thấy bế tắc, có thể là bởi bạn đang lo sợ phải chấp nhận những rủi ro cần thiết để đạt được những mục tiêu và sống với những ước mơ của mình.

Khi đã tới lúc phải hành động, hãy nhớ rằng thà ở bậc dưới cùng của một cái thang mà bạn muốn leo lên còn hơn ở trên bậc cao nhất của một cái thang mà bạn chẳng có hứng thú. Điều này có nghĩa bạn cứ hãy sống là chính mình, sống với đúng đam mê, khát vọng của mình, cuộc sống của bạn do chính bạn tự tay tạo nên.

Bận rộn không đồng nghĩa với việc đạt năng suất cao

Hãy nhìn mọi người xung quanh bạn xem. Họ trông có vẻ vô cùng bận rộn - tham gia vào hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, nhận và trả lời email liên tục. Nhưng bao nhiêu trong số họ thực sự đạt được hiệu suất cao, đạt được thành công vang dội? Thành công không tới từ sự chuyển động và hành động mà nó xuất phát từ sự tập trung, từ việc đảm bảo rằng thời gian của bạn được sử dụng hiệu quả và hữu ích nhất có thể.

Nguồn: phunusuckhoe.vn

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/gioi-tre/9-su-that-tan-khoc-tat-thang-vao-mat-nhung-lai-khien-ban-song-khon-hon-tung-gio-813689.html