9 sai lầm khiến đôi giày của bạn trông rẻ tiền

Quá nhiều chi tiết lấp lánh, kim loại đính kèm, họa tiết da báo hay giày da trơn là những lý do khiến đôi giày của bạn, dù đắt tiền, trông vẫn rất kém sang.

Nhiều chi tiết lấp lánh và sáng bóng: Trang phục đắt tiền được trang trí bằng kim cương có thể trông thực sự tuyệt vời. Nhưng đôi giày phủ đầy những chi tiết lấp lánh lại trông không hợp và kém sang, nhất là những đôi giày rẻ tiền đính nhựa màu. Đặc biệt, các chi tiết kém chất lượng này có thể rơi ra dễ dàng khi bạn di chuyển, lúc đó bạn sẽ thật sự thảm hại. Nếu thích giày dép sáng bóng, hãy chọn đôi giày màu ánh kim.

Giày đế xuồng rất cao: Nhiều cô gái rất thích đi giày cao gót, nhưng vì sợ những đôi đế nhỏ nên lựa chọn đế xuồng to bản, rất dày. Kể cả có đắt tiền đến mấy, những đôi giày này trông lại không đắt tiền và thanh lịch. Chúng khiến bạn trông nặng nề, mệt mỏi và thiếu đi sự sang chảnh. Tốt nhất bạn nên chọn đôi giày đế xuồng vừa phải, hoặc mang giày cao gót cổ điển với chiều cao trung bình.

Kết hợp quá nhiều màu sắc: Cố gắng tránh những đôi giày có quá nhiều màu sắc vì điều này chỉ khiến đôi giày của bạn trông nực cười và rẻ tiền. Chúng chỉ phù hợp khi đi tập thể dục. Hãy nhớ rằng một đôi giày sang chảnh sẽ dùng không quá hai màu.

Nhiều kim loại đính kèm: Với thắt lưng, đinh tán và gai có thể trông khiến bạn ngầu và chất hơn. Nhưng với đôi giày, gắn quá nhiều phụ kiện sẽ khiến chúng trông rối mắt và xấu xí. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể chọn lựa đôi có đính đinh tán trang trí, nhưng chỉ với mức nhất định và không nên đi kèm nhiều loại phụ kiện khác như móc xích.

Giày da trơn nổi bật: Mặc dù trông rất đẹp và bắt mắt, những đôi giày da trơn thường dễ bị bong tróc, nhăn thành nếp khi bạn sử dụng chúng một thời gian. Thay vào đó, bạn nên chọn chất liệu da lộn hoặc không quá trơn láng. Nếu vẫn thích giày sáng bóng, hãy chọn màu trung tính như màu be, đen hoặc trắng.

Họa tiết da báo: Họa tiết này được rất nhiều người yêu thích nhưng chúng cũng rất khó kết hợp với trang phục, giày dép. Vì vậy, bạn nên lựa chọn loại họa tiết cách điệu khác để những đôi giày ấn tượng hơn.

Giày không thoải mái: Chúng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và dáng đi mà nó còn khiến bạn trông kỳ quặc. Ngay cả khi bạn thấy nó quá đẹp nhưng nếu không thấy thoải mái và đau khi đi lại, tốt nhất là không nên mua. Một đôi giày không phù hợp còn khiến dáng đi của bạn trở nên tệ hại, xấu xí và bất tiện. Tốt nhất nên chọn đôi giày thấp gót, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Quá nhiều da giả: Các loại giày bằng da giả kém chất lượng trông rẻ tiền, thô và xuống cấp nhanh chóng. Nếu bạn muốn mua giày bằng da giả, hãy chọn những chiếc giày thấp. Giày da thật sẽ trông phong cách, thanh lịch hơn một đôi giày giả da cao lên tới đùi.

Giày cũ: Hãy luôn chăm sóc đôi giày sạch sẽ để tạo ấn tượng tốt, thậm chí sửa chữa chúng nếu cần.

Phương Mai
Ảnh: Bright Side

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9-sai-lam-khien-doi-giay-cua-ban-trong-re-tien-post883924.html