9 phương án thiết kế nhà ga sân bay Long Thành

9 phương án thiết kế của 9 đơn vị dự thi kiến trúc bao gồm bản vẽ phối cảnh nội, ngoại thất nhà ga sân bay, bản vẽ mặt bằng kiến trúc,… sẽ được trưng bày để người dân đánh giá.

Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa cho biết sẽ tổ chức lấy ý kiến toàn thể người dân về kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 28/12 đến 11/1/2017.

 9 phương án thiết kế sẽ được đưa ra để lấy ý kiến người dân

9 phương án thiết kế sẽ được đưa ra để lấy ý kiến người dân

Theo đó, Cảng hàng không Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày các cụm pano gồm 108 bản vẽ thuộc 9 phương án thiết kế của 9 đơn vị dự thi kiến trúc bao gồm bản vẽ phối cảnh nội, ngoại thất nhà ga, bản vẽ mặt bằng kiến trúc các tầng, quy hoạch mặt bằng tổng thể,… của dự án.

Sau đó các cá nhân, tổ chức có mặt tại địa điểm trưng bày sẽ được đơn vị phát phiếu để điền ý kiến và bày tỏ quan điểm, nhận xét về các phương án thiết kế. Phiếu đóng góp ý kiến sẽ được tổng hợp hàng ngày, tổ chức kiểm đếm, niêm phong và chuyển kết quả lên ban tổ chức.

Ngày 19/12, ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng việc lấy ý kiến người dân về kiến trúc nhà ga hành khách Sân bay Long Thành là cần thiết. Và tỉnh Đồng Nai chọn hội trường Bảo tàng Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) làm nơi trưng bày các pano thiết kế.

Được biết chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Mục tiêu dự án là xây dựng sân bay đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế. Đây được đánh giá là dự án quan trọng của quốc gia và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Sân bay Long Thành được chia 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng đường băng cất, hạ cánh và nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất tiếp nhận 25 triệu hành khách mỗi năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Chậm nhất đến năm 2025, các hạng mục này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng thêm đường băng cấu hình mở và nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách, 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/9-phuong-an-thiet-ke-nha-ga-san-bay-long-thanh-a309791.html