9 người trong gia đình nhập viện vì ăn phải nấm độc

Sau khi ăn canh nấm, 9 người ở xã Co Mạ (huyện Thuận Châu, Sơn La) có biểu hiện ngộ độc kèm theo nôn mửa. Rất may, cả 9 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, sức khỏe hiện đã ổn định.

Các bệnh nhân ngộ độc nấm đang được cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Sơn La - Ảnh K.Thiện

Khoảng 11 giờ ngày 5.6, trong lúc đi làm nương, gia đình chị Vừ Thị Ly (dân tộc Mông; ngụ tại bản Po Mậu, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La) nghỉ trưa và dùng bữa cơm gồm cơm, rau cải và 1 bát canh nấm tại lán. Sau khi ăn xong, cả 9 người trong gia đình có biểu hiện khó chịu trong người, buồn nôn kèm đi ngoài.

Trong 9 người nhập viện, có 3 trẻ em. Theo chị Vừ Thị Ly, số nấm trên được người nhà hái từ rừng Co Mạ về nấu canh.

Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi được các y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Thuận Châu khám, tối cùng ngày, 7 bệnh nhân nặng đã được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Bác sĩ Lương Bảo Chung, Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết 12 giờ đêm 5,6, bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân trên trong tình trạng da xanh tái, niêm mạc hồng nhạt, đau bụng quanh rốn. Trong số các bệnh nhân, có 3 trẻ em vẫn còn hiện tượng nôn.

“Chúng tôi đã khẩn trương rửa dạ dày cho các cháu và cấp cứu các bệnh nhân. Tính đến chiều 6.6, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Chúng tôi đang truyền dịch thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu cho các bệnh nhân và theo dõi thêm tình hình sức khỏe trong thời gian tiếp theo", bác sĩ Lương Bảo Chung nói.

Thu Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/9-nguoi-trong-gia-dinh-nhap-vien-vi-an-phai-nam-doc-970480.html