9 năm chưa thi công xong 1km đường

Người dân ở P. Khê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phản ánh, mặc dù dự án đã có từ 9 năm nay, nhưng dự án mở rộng đường Trần Hoành chỉ chưa đầy 1km đơn vị thi công vẫn không hoàn thành, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực. Việc thi công kéo dài, ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị khiến người dân rất bức xúc…

Người dân ở P. Khê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phản ánh, mặc dù dự án đã có từ 9 năm nay, nhưng dự án mở rộng đường Trần Hoành chỉ chưa đầy 1km đơn vị thi công vẫn không hoàn thành, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực. Việc thi công kéo dài, ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị khiến người dân rất bức xúc…

Một số hộ dân vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng, do chưa đồng ý vấn đề giải tỏa, đền bù và đường Trần Hoành vẫn thi công dang dở, sau 9 năm triển khai dự án.

Một số hộ dân vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng, do chưa đồng ý vấn đề giải tỏa, đền bù và đường Trần Hoành vẫn thi công dang dở, sau 9 năm triển khai dự án.

Chiều 28-5, có mặt tại dự án mở rộng đường Trần Hoành, đang thi công dang dở, chúng tôi được biết, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1 km được UBND TP Đà Nẵng quy hoạch từ năm 2010, giao cho Cty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á (Cty Nam Việt Á) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đã 9 năm qua, dự án mở rộng, nâng cấp 1 km con đường này làm mãi vẫn không xong, không hiểu vì lý do gì, khiến người dân khu vực rất thắc mắc. Cho đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công mới chỉ tiến hành hạng mục thảm nhựa đường Trần Hoành được khoảng 60m, bắt đầu từ đường Lê Văn Hiến vào đến khu phố chợ. Theo thiết kế, bề rộng con đường 15m, vỉa hè rộng 5m, với hệ thống hạ tầng gồm điện chiếu sáng, cống thoát nước... Dự án thi công vẫn dang dở, nham nhở, một bên đào sâu, dưới lòng đường, một bên đổ đá dăm. Người dân phản ánh, đường thi công kéo dài, ngày mưa thì ứ đọng nước, bùn đất lầy lội, ngày nắng gây bụi bặm, việc đi lại khó khăn, ô nhiễm môi trường, cảnh quan khu vực.

Các cán bộ địa chính, môi trường UBND Q. Ngũ Hành Sơn cho biết, dự án đường Trần Hoành có 57 hồ sơ giải tỏa, đền bù nhưng hiện vẫn còn 3 hộ dân chưa chịu chấp nhận phương án di dời vì lý do liên quan đến việc đòi hỏi quyền lợi đền bù, tái định cư. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến dự án ách tắc, thi công kéo dài tiến độ. Tuyến đường Trần Hoành là tuyến huyết mạch của dự án khu dân cư Nam Việt Á, tuyến có điểm đầu giao với đường Chương Dương và kết thúc tại điểm giao với đường Lê Văn Hiến. Tuyến đường là một trong những đường mở rộng, nâng cấp tại dự án Khu dân cư Nam Việt Á, dự án đã cơ bản hoàn thành, hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện, người dân đã mua đất, xây dựng nhà ở đã gần kín khu vực, thế nhưng tuyến đường ra vào dự án thì vẫn còn dang dở, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân khu vực.

Đề nghị chính quyền, ngành chức năng khẩn trương xem xét, có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, từ đó tạo điều kiện cho đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành con đường Trần Hoành trong thời gian sớm nhất.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207156_9-nam-chua-thi-cong-xong-1km-duong.aspx