9 mốt thời trang nguy hiểm 'rùng mình' từng được ưa chuộng, có thứ còn gây chết người

Trong quá khứ, đàn ông đã từng 'phải lòng' những chiếc áo gây tắc thở, phụ nữ thì yêu thích những xu hướng thời trang khiến họ không thể tự đi lại.

Các xu hướng thời trang trong thế kỷ trước là nguồn cảm hứng bất tận cho thế giới hiện đại nhưng chúng cũng mang đến rất nhiều tác hại nguy hiểm cho người sử dụng.

1. Cổ áo

Trong thế kỷ 19, các quý ông bắt buộc phải mặc đồ có cổ áo cao thắt chặt vào cổ. Những chiếc cổ áo nhiều lớp, chặt cứng có thể cắt đứt nguồn cung cấp máu cho động mạch cảnh, vì vậy các quý ông thường bị khó thở.

2. Giày Chopines

Giày Chopines rất phổ biến ở Venice. Ban đầu, mục đích của những đôi giày này là bảo vệ phụ nữ khỏi bụi bẩn trên đường phố và thể hiện địa vị cao quý của những người sở hữu chúng. Nhưng loại giày này rất bất tiện. Các quý bà cần người hầu hoặc chồng giúp đỡ thì mới đi được đôi giày cao hàng chục centimet.

3. Váy màu xanh lá cây

Ngay cả những phụ nữ sành điệu nhất của thế kỷ 18 cũng không có quần áo màu xanh lá cây, đơn giản là vì thời điểm đó họ không có sắc tố xanh lá. Nhưng vấn đề đã được giải quyết bởi một phát minh tình cờ của một người đàn ông Đức, Carl Wilhelm Scheele. Ông ta đã trộn đồng với asen để cho ra một màu xanh lục bảo sáng bóng. Ngay sau đó, giới quý tộc ai ai cũng dùng màu xanh lá. Quần áo, đồ trang trí, giấy dán tường và thậm chí cả đồ chơi của trẻ em đều được sơn bằng màu sắc mới mẻ này. Nhưng sau đó ngày càng có nhiều phụ nữ mặc đồ màu xanh lá cây phải đến gặp bác sĩ, và người ta suy đoán rằng giấy dán tường màu xanh lá cây trong phòng của Napoleon đã khiến ông bị ngộ độc. Đến thế kỷ 19, người ta phát hiện trong sắc tố mới có độc nên đã dùng nó làm thuốc trừ sâu.

4. Crinoline

Với hình dạng khung bên trong như một chiếc lồng, váy Crinoline là kiểu váy phồng sơ khai, có độ xòe lớn, rất nặng nề và kỳ công. Dù đẹp nhưng nó gây khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt là đi qua các ô cửa hẹp, dễ vướng vào bánh xe làm nhiều phụ nữ bị thương. Thậm chí chiếc váy còn có thể vô tình bắt lửa nếu các quý bà đứng gần lò sưởi.

5. Lược xenlulo

Những chiếc lược xenlulo được cho là món đồ hợp thời trang dành cho phụ nữ thuộc tầng lớp thấp trong thế kỷ XX. Lược xenlulo nhẹ, rẻ tiền và rất nguy hiểm vì chúng có thể bắt lửa dưới ánh nắng trực tiếp.

6. Kiểu tóc Fontange

Fontange là kiểu tóc dành riêng cho phụ nữ rất được ưa chuộng tại Pháp cuối thế kỷ XVII tới đầu thế kỷ XVIII. Nó là kiểu tóc búi cao và được trang trí thêm bằng ren hoặc dây ruy băng khá rườm rà. Theo kể lại, kiểu tóc này được Duchese de Fontanges, tình nhân của vua Pháp - Louis XIV (1638 - 1715) sáng tạo ra. Vào thời kỳ khai sáng, phụ nữ sẽ bôi lòng đỏ trứng lên tóc để giữ cho tóc được bóng bẩy. Ban đầu kiểu tóc của họ rất đúng mốt nhưng dần dà trứng bắt đầu bốc mùi hôi nên chị em phải dùng nước hoa để khử mùi. Ngoài ra, họ sẽ phải ngủ trong tư thế ngồi với mái tóc như vậy.

7. Giày độc hại

Nitrobenzene là một hóa chất cực kỳ nguy hiểm nhưng lại được người xưa ưa chuộng để đánh bóng giày. Mặc dù hóa chất này có thể dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, các nhà sản xuất vẫn tiếp tục tung nó ra thị trường dưới những cái tên vô hại, chẳng hạn như “dầu hạnh nhân” mang đến mùi dễ chịu.

8. Những chiếc mũ lớn và ghim

Vào đầu thế kỷ 20, phụ nữ rất thích dùng ghim để gắn lên tóc những chiếc mũ lớn. Câu chuyện chẳng có gì đáng nói nếu chiếc ghim của họ không dài tới 30 cm. Đầu nhọn của ghim có thể làm người đứng cạnh bị thương nhưng đồng thời phụ nữ cũng dùng chúng như vũ khí để tự bảo vệ mình.

9. Corset

Ngực dị dạng, nội tạng biến dạng, teo cơ, khó thở là những tai hại mà các quý bà sành điệu phải chịu đựng nếu muốn có vòng eo thon thả. Thật may là một phụ nữ người Pháp tên Herminie Cadolle đã phát minh ra nguyên mẫu của chiếc áo ngực như chúng ta biết ngày nay, và thế giới không còn phải mặc những chiếc corset khó chịu nữa.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/9-xu-huong-thoi-trang-nguy-hiem-duoc-ua-chuong-trong-qua-khu-202203021815263322.html