Philippines vượt qua thách thức, sẵn sàng cho khởi đầu mới năm 2021

Trong thông điệp năm mới 2021, Tổng thống Rodrigo Duterte bày tỏ tin tưởng những bài học mà đất nước rút ra từ năm 2020 đầy thiên tai và dịch bệnh, sẽ giúp người dân Philippines vượt qua nhiều thách thức trong năm 2021.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng ngày đầu tiên của năm mới 2021 là "một ngày vui vẻ, thời điểm cho những khởi đầu mới và hy vọng”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã kết thúc năm cũ với rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với rất nhiều lòng biết ơn. Bởi vì chúng ta đã chịu đựng mọi thứ, duy trì cuộc sống bằng khả năng phục hồi khác biệt của dân tộc. Bây giờ, chúng ta bước sang một năm mới khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn và chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức phía trước”.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gửi thông điệp đầu năm mới. Nguồn: Cung điện Malacanãng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gửi thông điệp đầu năm mới. Nguồn: Cung điện Malacanãng

Tổng thống Philippines cho rằng, mặc dù đại dịch đã cướp đi sinh mạng và gây ra thiệt hại lớn về kinh tế cho đất nước này nhưng nó cũng nhắc nhở người ta giá trị của cuộc cuộc sống của sự đùm bọc, sẻ chia.

“Tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta sẽ thấy những ngày tươi sáng hơn ở phía trước bởi vì chúng tôi tin vào tinh thần bất khuất của người Philippines”, Nhà lãnh đạo Philippines nói.

Philippines kết thúc năm 2020 với 474.064 ca mắc Covid-19, trong đó có 9.244 người tử vong. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines, cho đến nay, là kém nhất ở châu Á, ghi nhận mức giảm 10% trong 3 quý đầu năm do đóng cửa ngăn chặn đại dịch Covid-19. Nhóm kinh tế của Tổng thống Duterte đã dự báo sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ cho năm 2021 và 2022./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-vuot-qua-thach-thuc-san-sang-cho-khoi-dau-moi-nam-2021-828086.vov