9 du khách Việt trong vụ nổ bom ở Ai Cập đã về nước

Chiều nay (1-1-2019), nhóm khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn 14 khách du lịch và một hướng dẫn viên trong vụ nổ bom ở Ai Cập đã về đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM. Một số người bị thương vào Bệnh viện Đại học Y dược kiểm tra lại sức khỏe trước khi trở về nhà.

Đoàn khách từ Ai Cập trở về đang được những người đứng đầu của Saigontourist (bên phải) thăm hỏi tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV

Ba người còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Sheikh Zayed Specialized, Ai Cập được xác nhận là phục hồi tốt và sẽ được Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, đơn vị tổ chức tour đưa về Việt Nam ngay khi bác sĩ cho phép, dự kiến là có thể vào cuối tuần này.

Với ba người thiệt mạng, các thủ tục cũng đang được hoàn tất, dự kiến có thể đưa về nước trong ngày mai, 2-1.

"Hiện tại, người đứng đầu công ty là ông Nguyễn Hữu Y Yên, tổng giám đốc vẫn ở Ai Cập làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục đưa tất cả khách bị thương và tử vong về Việt Nam," theo thông tin từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist.

Đoàn khách trên có 15 người, gồm 14 khách du lịch và 1 hướng dẫn viên, đi tour Ai Cập từ ngày 22-12 đến 28-12-2018. Vào ngày cuối cùng, trước khi ra sân bay về nước thì bị nổ bom khiến 3 người, gồm một hướng dẫn viên cùng hai khách du lịch thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Sau vụ nổ, những người đứng đầu của Saigontourist và Sở Du lịch TPHCM đã đến Ai Cập để hỗ trợ du khách.

Sau vụ này, nhiều công ty lữ hành ở TPHCM đã tạm đóng tour Ai Cập.

Đào Loan

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/283623/9-du-khach-viet-trong-vu-no-bom-o-ai-cap-da-ve-nuoc.html