9 du khách nước ngoài đủ thời hạn cách ly trở về nước

22 giờ ngày 16-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Quảng Nam (Ban chỉ đạo) ra thông cáo cho biết, trong ngày có 9 trường hợp người nước ngoài được cách ly đủ 14 ngày. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam và TP Hội An tổ chức trao giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly và tặng quà cho từng người, sau đó đưa ra sân bay Đà Nẵng để các du khách về nước.

22 giờ ngày 16-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Quảng Nam (Ban chỉ đạo) ra thông cáo cho biết, trong ngày có 9 trường hợp người nước ngoài được cách ly đủ 14 ngày. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam và TP Hội An tổ chức trao giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly và tặng quà cho từng người, sau đó đưa ra sân bay Đà Nẵng để các du khách về nước.

9 du khách hết thời hạn cách ly được về nước trong ngày 16-3.

9 du khách hết thời hạn cách ly được về nước trong ngày 16-3.

Từ ngày 8 đến 16-3, ngành Y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 285 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính (+) của BN31, BN33 và BN57; 262 mẫu âm tính (-) và 20 mẫu đang chờ kết quả. Đến ngày 16-3 đã cách ly tập trung 21 trường hợp liên quan chuyến bay VN54 (BN46), 36 trường hợp chuyến bay VN18 (BN50), 2 trường hợp bay QR968 và 21 trường hợp chuyến bay QR970. Trong ngày 16-3, ngành Y tế Quảng Nam cũng đã giám sát và lấy 20 mẫu bệnh phẩm của những người đang được cách ly. Tiến hành xử lý môi trường tại một số khu vực trên địa bàn TP Hội An.

Cơ quan chức năng tặng quà cho các du khách hết hạn cách ly về nước.

Trong ngày, Ban chỉ đạo và các Sở, ban, ngành họp đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kể từ khi trên địa bàn xảy ra ca bệnh dương tính xâm nhập đầu tiên; làm việc với Công an, Ban quản lý khu Resort để sẵn sàng đón khách nước ngoài đã tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 về khu lưu trú an toàn tại khách sạn Hội An Beach Resort kể từ chiều 16-3.

Niềm vui của những người được ra khỏi nơi cách ly để trở về nước.

Hiện tại, Ban chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung 158 người gồm: Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân 77 người; Khách sạn Hoa Cọ (Hội An) 24 người; Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (TX Điện Bàn) 30 người và cơ sở Y tế khác 27 người; 194 trường hợp bắt buộc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Những du khách đang nằm trong diện cách ly tiễn đưa 9 du khách về nước.

Bên cạnh đó, để cùng đồng hành với chính quyền tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã phát động chương trình “Tình nguyện viên và Doanh nghiệp đồng hành vì sức khỏe cộng đồng”. Thông qua Chương trình nhằm kêu gọi sự đồng hành của các tình nguyện viên, các đơn vị kinh doanh giàu nhiệt huyết và lòng nhân ái của ngành du lịch cũng như nhiều ngành khác trên địa bàn tỉnh chung tay góp sức cùng chính quyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồn Biên phòng Cửa Đại (BĐBP tỉnh Quảng Nam) khẩn trương tổng dọn vệ sinh ở cơ sở cách ly ngay sau khi có nhiều người về nước và chuyển đi nơi khác.

Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 16-3 đã có 8 doanh nghiệp tham Chương trình “Doanh nghiệp đồng hành vì sức khỏe cộng đồng” với số Quỹ đóng góp 2,5 tỷ đồng và 10.000 lít cồn. Trong đó, Tập đoàn VN Đà Thành, The Phan Holdings - HB Quảng Nam và Cty TNHH phát triển Nam Hội An mỗi đơn vị đóng góp 500 triệu đồng…

Tối 16-3, 39 trường hợp được chuyển từ Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân đến khách sạn để tiếp tục cách ly.

TRẦN TÂN - HUỲNH CHÍN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221808_9-du-khach-nuoc-ngoai-du-thoi-han-cach-ly-tro-ve-nuoc.aspx