9 đối tượng lội sông biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, vừa bắt giữ 9 đối tượng đang lội sông, qua biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, khoảng 19 giờ ngày 2-8, tổ chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 số 6 của đơn vị, đã phát hiện tại khu vực biên giới thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, khu vực tiếp giáp với địa phận tỉnh Hà Giang có 9 đối tượng đang vượt biên giới về Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng phát khẩu trang và sát khuẩn các đối tượng vừa từ bên kia bên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng

Bộ đội Biên phòng phát khẩu trang và sát khuẩn các đối tượng vừa từ bên kia bên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng

Qua xác minh, 9 đối tượng trên trú tại huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Các đối tượng này đã vượt biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ trước Tết Nguyên đán năm 2020, đến tháng 7-2020 bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra bắt giữ. Ngày 2-8, các đối tượng này bỏ trốn về Việt Nam thì bị phát hiện bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế tập trung phòng, chống bệnh dịch Covid-19 theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, báo Biên phòng dẫn lời Thiếu tá Tạ Bình Nguyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Ma Cai, cho biết, từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã bắt giữ hơn 700 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng cư trú tại nhiều địa phương khác nhau trong cả nước, đa số đi làm thuê ở Trung Quốc.

Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền huyện Si Ma Cai tổ chức cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại trụ sở của đồn Biên phòng đối với 132 đối tượng vượt biên trái phép trở về. Ngoài ra, đơn vị đã khởi tố 1 vụ/2 đối tượng tổ chức đưa 14 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/9-doi-tuong-loi-song-bien-gioi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-204032.html