9 điều luật quái lạ về động vật ở Mỹ gây choáng nhất

Những điều luật quái lạ về động vật đặc hữu ở mỗi bang của nước Mỹ chắc chắn sẽ khiến cho cả những người bình thản nhất cũng phải 'nhảy dựng' lên vì quá bất ngờ, quá quái đản.

Khi chơi trò nhảy ếch (1 trò chơi dân gian được tổ chức rải rác ở Mỹ, đặc biệt là bang California, các con ếch tham gia sẽ được người chơi thúc ép sao cho nhảy cao và xa nhất), cấm ăn thịt ếch. Điều luật quái lạ về động vật ở bang California, Mỹ được thực hiện khá nghiêm ngặt để bảo đảm quyền lợi của ếch: hạn chế số lượng "thí sinh", không mở nhạc ồn ào. Và nếu ếch chết, bạn phải đem tiêu hủy, nếu ăn thịt nó là đã vi phạm pháp luật.

Bị chấn thương bởi lạc đà là phạm tội. Luật bang Georgia, Mỹ quy định, những người tham gia vào các hoạt động thể thao giải trí với lạc đà không bướu như cưỡi, huấn luyện, dắt đi dạo... sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu họ bị chấn thương do lạc đà gây ra. Điều luật được cho là giúp mọi người ý thức cao về sự an toàn của mình, cũng như bảo vệ quyền lợi cho những nông dân nuôi lạc đà trong trường hợp sự cố xảy ra.

Cho lợn ăn rác thải là phạm luật. Điều luật chỉ áp dụng cho các hộ nuôi lợn bán buôn, mục đích bảo vệ người tiêu dùng. Bang Arizona quy định, nếu các hộ dân nuôi lợn để giết thịt tại nhà mà không bán buôn, thì họ cho lợn ăn gì cũng không phạm luật.

Bang Illinois cấm các hành vi vuốt ve, kề bên các loài bò sát trong khoảng cách quá gần, đặc biệt cấm hôn hít các loài bò sát.

Luật lạ kỳ ở bang Missouri: Nếu có con bò đực lang thang trong thị trấn quá 3 ngày, bất kì ai cũng có thể thiến chúng.

Bang Delaware cấm bán/ trao đổi/ cung cấp sản phẩm làm từ lông chó mèo. Nếu vi phạm thì bị phạt tiền 2.500 USD (~58 triệu đồng) và cấm nuôi chó mèo trong vòng 15 năm.

Bang Illinois cấm nuôi nhốt hay giết hại các loài động vật dưới nước trị giá từ 600 USD (gần 14 triệu đồng) trở lên

Bang Tennessee cấm săn bắn, đặt bẫy hay làm hại hươu nai bạch tạng, nếu cố tình gây hại cho hươu nai bạch tạng, bạn sẽ bị xử phạt theo tội tiểu hình loại A (gần với án hình sự và có thể nhận tù treo).

Quận Skamania, bang Washington cấm bất kỳ ai lần mò theo quái vật Big Foot (Chân To), một sinh vật giống như khỉ, rất to lớn và sống trong rừng, đến nay vẫn là bí ẩn của giới khoa học. Nếu phát hiện và cố tình theo dấu Big Foot cũng như "các phân loài chưa được khám phá khác, thì đó là một trọng tội bị phạt tiền và/hoặc phạt tù", luật địa phương quy định.

Mời quý vị xem video: Động vật biết dùng mưu kế và trốn thoát cực đỉnh. Nguồn video: Cuộc sống thực

Lưu Thoa (theo Business Insider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/9-dieu-luat-quai-la-ve-dong-vat-o-my-gay-choang-nhat-1134580.html