9 cầu thủ từng chơi cho Liverpool và Southampton

Liverpool và Southampton là đối tác trên thị trường chuyển nhượng, và trường hợp của Takumi Minamino là thương vụ mới nhất.

Takumi Minamino đã chuyển sang Southampton theo dạng cho mượn trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Liverpool nhận 500.000 bảng phí cho mượn và không chấp nhận điều khoản mua đứt. Anh không cạnh tranh được vị trí ở Liverpool và phải ra đi để có nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Nathaniel Clyne từng được đánh giá là hậu vệ phải triển vọng bậc nhất nước Anh khi anh còn thi đấu cho Southampton. Mùa 2014/15, Liverpool chiêu mộ Clyne với giá 12,5 triệu bảng. Anh thi đấu khá ổn nhưng lại thường dính chấn thương. Sau đó, anh đánh mất vị trí vào tay Trent Alexander-Arnold. Hiện tại, Clyne khoác áo Crystal Palace.

Adam Lallana là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân hàng đầu nước Anh trong những năm qua. Anh khẳng định được tài năng ở Southampton và được Liverpool chiêu mộ với giá 25 triệu bảng. Trong giai đoạn đầu HLV Klopp dẫn dắt Liverpool, Lallana là trụ cột. Tuy nhiên, anh dần mất vị trí vì tuổi tác, chấn thương và chuyển đến Brighton khi mùa giải 2019/20 khép lại.

Rickie Lambert từng là trụ cột của Southampton như Lallana. Anh được coi là đóa hoa nở muộn của bóng đá Anh khi có trận đầu tiên ở Premier League vào năm 27 tuổi. Hè 2014, Lambert thỏa ước nguyện được thi đấu cho đội bóng quê nhà Liverpool. Tại đây, anh không thể hiện được nhiều và chuyển sang West Brom, Cardiff trước khi giải nghệ.

Dejan Lovren cần đúng một mùa giải 2013/14 để chứng minh được tài năng trong màu áo Southampton. Ngay sau đó, anh gia nhập Liverpool với giá 20 triệu bảng. Anh từng là trụ cột hàng thủ của "Lữ đoàn đỏ" trong nhiều năm. Tuy nhiên, tâm lý không vững vàng khiến Lovren dần mất chỗ đứng trong đội hình của HLV Klopp. Hè 2020, anh gia nhập Zenit Saint Petersburg.

Sadio Mane từng lập một cú đúp để giúp Southampton đánh bại Liverpool ngay tại Anfield với tỷ số 3-2 vào tháng 3/2016. Ba tháng sau, Liverpool chi 34 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo người Senegal. Nhiều người cho rằng "Lữ đoàn đỏ" chi tiền quá tay nhưng Mane chứng tỏ anh đáng giá đến từng xu.

Virgil Van Dijk là trung vệ thứ 2 mà Liverpool chiêu mộ từ Southampton, sau Dejan Lovren. Con số 75 triệu bảng mà Liverpool trả cho "The Saints" biến Van Dijk thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm đó. Tương tự trường hợp của Mane, phí chuyển nhượng Van Dijk bị cho là quá đắt, nhưng anh cho thấy Liverpool đã có một món hời.

Alex Oxlade-Chamberlain gia nhập Liverpool từ Arsenal chứ không phải trực tiếp từ Southampton như các đồng đội. Anh có đến 10 năm gắn bó với đội trẻ Southampton và có một mùa thi đấu ở đội một. Oxlade-Chamberlain từng là sự lựa chọn ưa thích của HLV Klopp, nhưng chấn thương dây chằng đầu gối đã khiến sự nghiệp của anh chững lại.

Aston Villa 1-4 Liverpool: Sao Nhật Bản kiến tạo Takumi Minamino để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Georginio Wijnaldum trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Aston Villa ở vòng 3 FA Cup rạng sáng 9/1 (giờ Hà Nội).

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/9-cau-thu-tung-choi-cho-liverpool-va-southampton-post1180329.html