9 cầu thủ được bầu Đức cho CLB CAND mượn ở mùa giải 2020

Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn, Phan Du Học hay A Sân đều là những gương mặt quen thuộc ở các cấp độ CLB cũng như đội tuyển quốc gia.

Đinh Thanh Bình (áo đỏ) sinh năm 1998, là cầu thủ khóa 3 của lò đào tạo HAGL JMG. Năm 2019, anh được gửi đi cho mượn tại CLB Viettel và có 4 trận ra sân ở đội một trước khi thi đấu cho CAND ở mùa giải 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

 Thanh Bình đá 3 trận cho U20 Việt Nam ở VCK U20 World Cup 2017. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra đầu năm 2019, tiền đạo quê Thanh Hóa được HLV Park Hang-seo trao cơ hội và có bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Brunei ở Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

Thanh Bình đá 3 trận cho U20 Việt Nam ở VCK U20 World Cup 2017. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra đầu năm 2019, tiền đạo quê Thanh Hóa được HLV Park Hang-seo trao cơ hội và có bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Brunei ở Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

Lương Hoàng Nam (số 20) cũng là tuyển thủ U20 Việt Nam dự sân chơi thế giới năm 2017. Tiền vệ này từng được HLV Park triệu tập trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Sinh năm 1997 nhưng Hoàng Nam sớm được đôn lên đội một HAGL năm 2015, từng được đánh giá là cầu thủ triển vọng nhờ lối chơi đậm chất kỹ thuật. Ảnh: Minh Chiến.

Trần Thanh Sơn (số 8) lên đội một HAGL từ năm 2017 nhưng không được thi đấu thường xuyên. Việc tìm kiếm đầu ra cho các cầu thủ mới tốt nghiệp luôn là bài toán với HAGL. Khi không thể cạnh tranh ở đội một, họ buộc phải đi nơi khác thi đấu. Bầu Đức cho rằng với nhóm cầu thủ khóa 3, được thi đấu tại hạng Nhì còn tốt hơn ngồi dự bị ở V.League. Ảnh: Quang Thịnh.

Thanh Sơn khá có duyên với màu áo tuyển quốc gia. Anh là cầu thủ duy nhất trong nhóm 9 viện binh của bầu Đức góp mặt trong hành trình giành Huy chương Vàng SEA Games 2019 cùng U23 Việt Nam. Phẩm chất kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật tốt giúp Thanh Sơn tiếp tục được trao cơ hội ở VCK U23 châu Á 2020 trong vai trò tiền vệ tổ chức. Ảnh: Minh Chiến.

Hậu vệ Nguyễn Duy Kiên cũng là một tài năng khác của lứa khóa 3 lò HAGL JMG khi từng được triệu tập lên U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2018. Anh thi đấu giai đoạn đầu giải hạng Nhất năm 2019 trong màu áo CLB Phố Hiến, trước khi được HAGL cho mượn tại CLB Huế trong phần còn lại của mùa giải. Năm 2020, Kiên thi đấu không thực sự thành công trong màu áo CLB CAND ở giải hạng Nhì. "Bầu Đức bảo nếu đá tốt sẽ gọi tôi về. Nhưng năm nay là năm đen đủi, tôi gặp chấn thương liên miên", anh nói với Zing.

Phan Du Học (số 33) sinh năm 2001, là cầu thủ khóa 4 lò HAGL JMG. Anh chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, là cầu thủ nổi bật của U19 HAGL tại giải trẻ Quốc gia. Du Học cũng thường xuyên được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U19 Việt Nam chuẩn bị cho U19 châu Á 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

A Sân (áo đỏ) sinh năm 1996, là cầu thủ lớn tuổi nhất trong nhóm 9 viện binh của bầu Đức gửi CLB CAND. Anh có kinh nghiệm thi đấu ở V.League trong đội một HAGL từ năm 2017. A Sân cũng có khoảng thời gian ngắn khoác áo CLB TP.HCM ở mùa giải 2019. Ảnh: Nha Trang, FBNV.

Huỳnh Tiến Đạt sinh năm 2000, là cầu thủ khóa 3 lò HAGL JMG. Đạt thường xuyên được HLV Park triệu tập từ năm 2019. Anh gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Cùng với Tiến Đạt, các cầu thủ Hồ Minh Quyền, Rmah Sươ cũng có đóng góp nhất định cho CLB CAND ở mùa giải vừa qua.

HAGL chia tay chân sút chủ lực ở V.League 2020 Chevaughn Walsh, tiền đạo nặng 97 kg vừa chia tay HAGL để chuyển sang CLB Thanh Hóa. Anh ghi 10 bàn ở V.League 2020 và một nửa trong số đó đến từ những pha kiến tạo của Văn Toàn.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/9-cau-thu-duoc-bau-duc-cho-clb-cand-muon-o-mua-giai-2020-post1154640.html