9 cái nhất ở kỳ chuyển nhượng Premier League Hè 2020

Đội bóng nào ở Premier League đã có một kỳ chuyển nhượng thành công? Đội nào thất bại? Đâu là bản hợp đồng gây ngạc nhiên nhất?... Những câu hỏi quan trọng nhất liên quan tới kỳ chuyển nhượng Hè 2020 vừa khép lại sẽ được trả lời bởi chính những người trong cuộc – người đại diện cầu thủ.

1. Bản hợp đồng nào ấn tượng nhất?

James Rodriguez.

James Rodriguez.

28% trong số 18 người đại diện đã chọn Thiago Alcantara là bản hợp đồng ấn tượng nhất trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi. “Một cầu thủ siêu đẳng được mua với giá rất phải chăng”, một người đại diện nhận xét. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, Everton mới là đội bóng được đánh giá cao nhất khi có tới 3 hợp đồng trong Top 10 (James Rodriguez, Allan và Godfrey). Trong đó James và Allan đều được đánh giá là những bản hợp đồng thông minh, sự có mặt của họ sẽ giúp thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Everton và nâng đội bóng này lên một vị thế khác.

2. Bản hợp đồng tệ nhất?

Edinson Cavani. M.U không mất xu phí chuyển nhượng nào để có được Cavani, nhưng cái cách họ vội vã đưa anh về trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, cũng như mức lương và các khoản tiền lót tay mà họ phải chi ra, khiến Quỷ đỏ bị nhiều người đại diện (28%) đánh giá thấp. Một bản hợp đồng khác của M.U là Donny van de Beek cũng bị cho là sai lầm (đứng thứ hai trong danh sách với 11% phiếu bầu), không phải vì khả năng của anh, mà vì họ không hiểu M.U đưa cầu thủ người Hà Lan về làm gì khi đó không phải là vị trí mà họ đang thiếu.

3. Bản hợp đồng nào gây bất ngờ nhất?

Partey sang Arsenal (25%) và Bale trở lại Tottenham (19%) là những bản hợp đồng khiến giới đại diện ngạc nhiên hơn cả. Lý do vụ Partey gây bất ngờ là bởi tất cả đều nghĩ Arsenal đã bỏ cuộc từ lâu do không đủ tiền. “Phí chuyển nhượng của Partey rất cao, lương cho anh ta cũng rất rất cao, nên tôi không nghĩ là Arsenal sẽ tiếp tục theo đuổi,” một người đại diện nói. Trong khi đó, vụ Bale gây bất ngờ không phải vì anh chọn Tottenham, mà vì rốt cuộc thì cầu thủ người Xứ Wales cũng chịu rời Real sau nhiều năm “chây ì” ở đó.

4. CLB nào mua sắm tốt nhất?

Như đã nói, Everton có tới 3 hợp đồng mới nằm trong top 10 vụ chuyển nhượng ấn tượng, nên đương nhiên là đội bóng của HLV Ancelotti phải đứng số một trong danh sách này (33%). Tuy nhiên ngoài Everton, Aston Villa (22%) và Leeds (7%) cũng được đánh giá cao ở khả năng mua bán. Aston Villa có vẻ đã rút ra được bài học của mùa trước khi đưa về những cầu thủ mà họ đang thực sự cần (Ollie Watkins, Matty Cash, Emiliano Martinez, Bertrand Traore và Ross Barkley) thay vì mua chỉ để mua. Các đội còn lại trong Top 7 đáng chú ý có Chelsea (19%), Tottenham (11%).

5. CLB nào mua bán tệ nhất?

Không cần phải đoán, đương nhiên là M.U. Quỷ đỏ độc chiếm ngôi đầu trên danh sách với 32% phiếu bầu. “Họ để xổng mọi mục tiêu chính. Vụ Jadon Sancho là một thảm họa”, một người đại diện nhận xét. M.U đã chốt được 5 hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, nhưng cả 5 đều không phải là những mục tiêu mà HLV Solskjaer muốn. Ngay phía sau M.U là Burnley (28%) và Fulham (20%). Burnley gần như không mua sắm, trong khi Fulham thì ngược lại, mua rất nhiều nhưng có vẻ như toàn mua sai người.

6. Đại dịch Covid-19 có tác động gì không?

Việc Premier League vẫn tiêu hơn 1 tỷ bảng vào thị trường chuyển nhượng khiến nhiều người tin rằng đại dịch Covid-19 không có nhiều tác động lên khả năng chi tiêu của các đội bóng. Nhưng giới đại diện không nghĩ như vậy. Họ khẳng định đã có rất nhiều thay đổi, ví dụ như việc các đội bóng bây giờ “linh hoạt” hơn khi thương lượng phương thức thanh toán (trả dần thay vì trả một lần). Ngoài ra, các CLB Premier League cũng gặp khó khi muốn đẩy các cầu thủ dạng người thừa đi, đặc biệt là tới các CLB nước ngoài, vì “tiền đã cạn”.

7. Chờ đợi gì trongkỳ chuyển nhượng mùa Đông?

Nhiều cầu thủ muốn ra đi nhưng không được trong kỳ chuyển nhượng Hè sẽ tìm mọi cách để được ra đi trong mùa Đông. Ví dụ như Antonio Rudiger. Nếu trong một hay hai tháng nữa không được ra sân thường xuyên, trung vệ người Đức chắc chắn sẽ gây áp lực để được ra đi. Ngoài ra là trường hợp của Max Aarons, người từng được Barca quan tâm nhưng phải ở lại vì Norwich giữ quá chặt. Những ngôi sao trẻ như Fikayo Tomori, Billy Gilmour (Chelsea) hay Brandon Williams (M.U) cũng có thể sẽ muốn rời CLB hiện tại để được thi đấu nhiều hơn.

8. Hợp đồng ít được chú ý nàosẽ tạo tiếng vang?

Đây là một câu hỏi khó, vì thực ra ở thời điểm hiện tại không có gì là “ở ngoài tầm ngắm” cả. Sau nhiều đắn đo, phần lớn người đại diện đã chọn Ross Barkley. Không phải vì Barkley là một tên tuổi ít được biết tới, đương nhiên, mà vì anh chọn Aston Villa, đội bóng năm ngoái còn vật lộn trụ hạng tới phút chót. Ngoài ra, giới đại diện cũng tin rằng Eberechi Eze ở Crystal Palace và Gabriel ở Arsenal sẽ là những hợp đồng rất thành công, dù họ ra mắt không phải theo cách ồn ào nhất.

9. Nhìn từ kỳ chuyển nhượng,HLV nào dễ mất việc nhất?

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cái tên Ole Solskjaer xuất hiện trong nhóm “ứng viên hàng đầu”. Quỷ đỏ đã thể hiện một phong độ tệ hại, nhưng những tân binh mà họ đưa về không hứa hẹn sẽ giúp Solskjaer giải quyết được các vấn đề. Theo hướng ngược lại là Frank Lampard. Ông là người được giới chủ “chiều” nhất, nhưng cũng vì thế mà áp lực thành tích sẽ rất lớn. Tuy nhiên, người dễ mất việc nhất, theo giới đại diện, là Scott Parker. Fulham của ông đã thua cả 4 trận, và thua cả trên thị trường chuyển nhượng.

Theo Tùng Lâm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/9-cai-nhat-o-ky-chuyen-nhuong-premier-league-he-2020/20201012082123190