88 thủ khoa xuất sắc tham dự Lễ ghi danh sổ vàng

Chiều 6-9, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ ghi danh sổ vàng 88 thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Các thủ khoa xuất sắc dâng hương tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại lễ ghi danh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, phát huy truyền thống trọng dụng nhân tài, từ năm 2003, thành phố Hà Nội đã duy trì tổ chức các hoạt động tuyên dương thủ khoa, thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo thành phố đối với nhân tài, chủ nhân tương lai của Thủ đô và đất nước. Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên dương, khen thưởng thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2020 với nghi thức trang trọng và sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Lễ ghi danh sổ vàng hôm nay nhằm động viên, ghi nhận những thành tích học tập xuất sắc của các thủ khoa, đồng thời giáo dục và khích lệ tinh thần hiếu học của thanh, thiếu niên Việt Nam. Qua 18 năm, đã có 1.879 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. Nhiều thủ khoa được vinh danh đã thành công trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Trong số 88 thủ khoa xuất sắc năm nay, đáng chú ý có 4 người là "thủ khoa kép", vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học, vừa là thủ khoa tốt nghiệp; 3 thủ khoa có kết quả học tập tuyệt đối 4.0/4.0 theo đào tạo tín chỉ. Nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, cán bộ Đoàn, Hội tích cực, năng động; là tấm gương vượt khó vươn lên; có những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả, được giải thưởng trong nước và quốc tế...

Lễ ghi danh sổ vàng của 88 thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chia sẻ cảm xúc tại Lễ ghi danh sổ vàng, thủ khoa Trường Đại học Kinh tế quốc dân Lưu Thị Thùy Vân cho biết: “Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào được tham dự Lễ ghi danh sổ vàng. Em mong muốn trở thành giảng viên, đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên giỏi trong tương lai, có những cống hiến cho Thủ đô và đất nước”.

Cũng trong chiều nay, 15 thủ khoa đại diện cho 88 thủ khoa xuất sắc đã tới dâng hương tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Sau Lễ ghi danh sổ vàng, 88 thủ khoa xuất sắc sẽ tham dự Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2020, diễn ra vào sáng thứ hai, ngày 7-9, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/977764/88-thu-khoa-xuat-sac-tham-du-le-ghi-danh-so-vang