870 người chính thức ứng cử đại biểu QH khóa XIV

Chiều nay (26/4), Văn phòng Quốc hội công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH khóa XIV.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Có 870 người chính thức ứng cử đại biểu QH khóa XIV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Cụ thể: Hà Nội 50, bầu 30; TP.HCM 50, bầu 30; Hải Phòng 15, bầu 9; Đà Nẵng 10, bầu 6; Cần Thơ 10, bầu 6; An Giang 18, bầu 10; Bà Rịa-Vũng Tàu 10, bầu 6; Bạc Liêu 10, bầu 6; Bắc Kạn 10, bầu 6; Bắc Giang 13, bầu 8; Bắc Ninh 13, bầu 7; Bến Tre 13, bầu 7; Bình Dương 15, bầu 9; Bình Định 13, bầu 8; Bình Phước 10, bầu 6; Bình Thuận 13, bầu 7; Cà Mau 13, bầu 7; Cao Bằng 10, bầu 6; Đắk Lắk 15, bầu 9; Đắk Nông 10, bầu 6; Điện Biên 10, bầu 6; Đồng Nai 20, bầu 12; Đồng Tháp 14, bầu 8;...

Trong số danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu QH khóa XIV có Trung ương giới thiệu 197 người, địa phương giới thiệu là 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (trong đó có 11 người tự ứng cử).

Người ứng cử là nữ: 339, đạt 38,97%; người dân tộc thiểu số là 204, đạt 23,45%; người ngoài Đảng là 97, đạt 11,15%; đại biểu khóa XIII tái cử là 168, đạt 19,31%; người trẻ dưới 40 là 268, đạt 30,80%.

Trả lời về việc Bà Rịa - Vũng Tàu có địa điểm được bầu cử sớm hơn 20 ngày, ông Phúc cho biết: Những địa phương có xã đảo đều được tổ chức bầu cử sớm hơn theo đề nghị của địa phương và vẫn tổ chức đúng theo quy trình không có ưu tiên.

Dương Thanh

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/870-nguoi-chinh-thuc-ung-cu-dai-bieu-qh-khoa-xiv-post251.html